CĐV đốt pháo sáng, Croatia đứng trước án phạt nặng từ UEFA

 Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) sẽ điều tra vụ lộn xộn và ném pháo sáng xuống sân từ khán đài CĐV Croatia trong trận gặp CH Séc.

Khi thuận lợi về mặt tỷ số đang đứng về phía Croatia thì trận đấu với CH Séc diễn ra rất suôn sẻ. Tình hình chỉ trở nên căng thẳng sau khi Séc có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 76. Những CĐV quá khích của Croatia bắt đầu ẩu đả ngay trên khán đài, đồng thời liên tục ném pháo sáng xuống sân.

croatia dung truoc an phat nang tu uefa hinh 0
CĐV Croatia ném pháo sáng xuống sân. (Ảnh: Getty)

Sự cố khiến trận đấu bị gián đoạn vài phút, một thành viên BTC bị thương nhẹ. Sau trận đấu, HLV Ante Cacic cho rằng những thành phần quá khích là nguyên nhân dẫn đến việc Croatia đánh rơi chiến thắng: “Các cầu thủ đã mất tập trung do lo ngại bạn bè và gia đình có thể bị thương trong vụ lộn xộn trên khán đài”.

Sau vụ rắc rối mới nhất này, UEFA tuyên bố sẽ tiến hành điều tra và đưa ra những hình phạt thích đáng ngay khi nhận được báo cáo của trọng tài Clattenburg.

Đây không phải là lần đầu tiên CĐV Croatia gây rối. Tại vòng loại Euro 2016 diễn ra ở Milan (Italia) vào năm 2014, trận đấu giữa Croatia và Italia cũng bị gián đoạn 10 phút vì sự số tương tự.

Croatia đã phải nhận án kỷ luật của FIFA vì hành vi phân biệt chủng tộc của CĐV trong các trận giao hữu với Israel và Hungary vào tháng 3 vừa qua./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới