Đình Hoàng trở lại, SLNA tiếp tục vắng 'lá chắn' Minh Đức

(Baonghean.vn) - Vào sáng thứ 6 ngày 22/7 tới, toàn đội SLNA sẽ di chuyển ra Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu gặp 'đại kình địch' Hà Nội T&T. Trong chuyến hành quân này, một lần nữa trung vệ kỳ cựu Minh Đức sẽ phải ngồi ở nhà do chưa kịp hồi phục chấn thương.

a
Dù đã ở tuổi 33, nhưng trung vệ Minh Đức vẫn khẳng định tầm quan trọng của mình.
 

Cho đến vòng 16 V.League vừa qua, thủ môn Nguyên Mạnh đã phải 23 lần vào lưới nhặt bóng. Và một trong những nguyên nhân khiến hàng thủ SLNA chơi phập phù là do sự vắng mặt của trung vệ Minh Đức. Hiện tại, chấn thương rách cơ bắp chân của trung vệ sinh năm 1983 đang hồi phục chậm hơn dự kiến. BHL SLNA cho biết, chắc chắn Minh Đức sẽ vắng mặt trong trận đấu gặp Hà Nội T&T và cần thêm nhiều thời gian nữa để có thể bình phục hoàn toàn.

Nếu như BHL SLNA nhận tin xấu từ chấn thương của Minh Đức thì chuyến làm khách Hà Nội T&T vào cuối tuần này, đội bóng xứ Nghệ sẽ chứng kiến sự trở lại của hậu vệ Đình Hoàng bên hành lang cánh phải.

Vị trí mà HLV Ngô Quang Trường đã phải sử dụng tiền vệ Sỹ Sâm hoặc trung vệ Thế Nhật để “trám” vào. Với sự trở lại của tuyển thủ sinh năm 1991, chắc chắn SLNA sẽ có thêm những phương án tấn công nhờ tốc độ và khả năng gây đột biến bên hành lang cánh phải của hậu vệ này.

Dù đã ở tuổi 33, nhưng trung vệ Minh Đức vẫn khẳng định tầm quan trọng của mình bằng kinh nghiệm, lối chơi thông minh và khả năng dẫn dắt các cầu thủ trẻ.
Các cầu thủ SLNA đã sẵn sàng tâm lý cho trận đại chiến với Hà Nội T&T.

Trước trận gặp S. Khánh Hòa BVN vừa qua, HLV Ngô Quang Trường đều hi vọng Minh Đức và Đình Hoàng sẽ kịp hồi phục chấn thương để lấy lại sự chắc chắn và ổn định cho hàng phòng ngự SLNA. Tuy nhiên, mọi thứ đều không nằm trong tính toán của nhà cầm quân xứ Nghệ. Trong thời gian qua, lần lượt Ngọc Hải, Mạnh Hùng và Văn Khánh đều chơi mất tập trung là do không có được sự kèm cặp của một thủ lĩnh nơi trung tâm hàng phòng ngự như đàn anh Nguyễn Minh Đức.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới