3 HLV SLNA sang Hàn Quốc tu nghiệp, Hữu Thắng lỡ khoá học 'Pro' chuẩn AFC

(Baonghean.vn) - Ngày 1/10, 15 HLV bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn 2 khoá học huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp AFC được tổ chức tại tỉnh Gyeonggi - Hàn Quốc. Trong đó, có 3 HLV người Nghệ là Ngô Quang Trường, Nguyễn Đức Thắng và Nguyễn Thành Công.

Tại khoá học huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp AFC lần 1 diễn ra đầu tháng 10/2015 tại Hà Nội, CLB SLNA có 3 học viên hoàn thành khoá học là HLV Nguyễn Hữu Thắng, HLV Ngô Quang Trường, HLV Nguyễn Đức Thắng và HLV Nguyễn Thành Công (cựu HLV trưởng U.19 SLNA).

Đây là khoá học chuyên nghiệp do Liên đoàn bóng đá Châu Á phối hợp với các liên đoàn thành viên tổ chức với 4 giai đoạn, dành cho các huấn luyện viên bóng đá đã có bằng A. Với sự giảng dạy của ông Lim Kim Chon (giảng viên AFC), danh sách học viên tham dự giai đoạn 2 gồm 18 học viên trong đó có 15 học viên người Việt Nam và 3 học viên đến từ Philippines và Malaysia.

Các HLV xứ Nghệ trong khoá học chuẩn chuyên nghiệp AFC lần thứ 1 tại Hà Nội.
Các HLV xứ Nghệ trong khoá học chuẩn chuyên nghiệp AFC lần thứ 1 tại Hà Nội.

Đáng tiếc, vì HLV Nguyễn Hữu Thắng đang cùng ĐTQG tập trung tại TP Hồ Chí Minh chuẩn bị tham dự AFF Suzuki Cup 2016 nên đành lỡ hẹn với khoá học quan trọng này. Cùng với HLV Nguyễn Đức Dũng (CLB bóng đá Huế) và Nguyễn Mạnh Cường (PVF), HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ tham dự khoá học bổ sung.

Giai đoạn 2 khoá huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp AFC được tổ chức làm 2 đợt: Tại Hàn Quốc: từ ngày 1/10-11/10/2016; tại Hà Nội: từ ngày 12/10-21/10/2016. Và ở cả 2 đợt học này, HLV Nguyễn Hữu Thắng đều bỏ lỡ.

Sáng 30/9, HLV Quang Trường, Đức Thắng và Thành Công đã cùng đoàn học viên Việt Nam gồm 15 người lên đường sang Hàn Quốc. Ngoài các bài học lý thuyết và thực hành, các HLV cũng sẽ được rút kinh nghiệm thông qua dự khán 2 trận đấu tại giải bóng đá VĐQG Hàn Quốc (K-League).

HLV Nguyễn Hữu Thắng đành lỡ hẹn với khoá học quan trọng của AFC lần này vì chiến dịch AFF Cup 2016 của ĐTQG Việt Nam.
HLV Nguyễn Hữu Thắng đành lỡ hẹn với khoá học quan trọng của AFC lần này vì chiến dịch AFF Cup 2016 của ĐTQG Việt Nam.

Hiện nay, HLV Nguyễn Hữu Thắng đang sở hữu chứng chỉ HLV chuyên nghiệp cấp độ A của AFC. Đồng thời, HLV trưởng ĐTQG đang cùng với những đồng đội cũ như HLV Ngô Quang Trường, HLV Nguyễn Đức Thắng, HLV Nguyễn Thành Công, HLV Văn Sỹ Sơn theo đuổi chứng chỉ FIFA Pro và vẫn còn phía trước 3 kỳ sát hạch. Tại Việt Nam, mới chỉ có HLV Hoàng Anh Tuấn tại ĐT U.19 Việt Nam sở hữu tấm bằng quý giá này.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới