Hoàng Văn Khánh lập công, U.21SLNA thắng U.21 Than Quảng Ninh

(Baonghean.vn) - Chuẩn bị cho vòng loại U.21 bảng A diễn ra tại Thanh Hóa vào đầu tháng 10, chiều 27/9, thầy trò HLV Nguyễn Văn Thịnh đã có trận đấu giao hữu với U21 Than Quảng Ninh nhằm thử nghiệm đội hình.

Thành phần U.21 SLNA năm nay bên cạnh 6 cầu thủ đội 1 từng tham dự V.League 2016, là sự quy tụ của những cầu thủ trụ cột tuyển chọn từ U.19 lẫn đội U.17 SLNA. Tập trung vào ngày 24/9 nên mọi sự chuẩn bị của HLV Nguyễn Văn Thịnh dành cho U.21 SLNA vừa mới chỉ bắt đầu.

Trận đấu giao hữu với U.21 Than Quảng Ninh, U.21 SLNA ra sân với đội hình còn khá lạ lẫm với người hâm mộ. Bao gồm thủ môn Hồ Văn Tú, cặp hậu vệ biên Phạm Hồng Định, Nguyễn Tiến Đạt, cặp trung vệ Lê Văn Hiệp, Nguyễn Văn Hạnh. Các tiền vệ là Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Ngọc, Bùi Đình Châu, Hoàng Vũ Đạt, Đặng Văn Lắm và tiền đạo Trần Phi Hà chơi cao nhất trên hàng công.

Trước một Than Quảng Ninh chơi khá mờ nhạt, dàn cầu thủ trẻ thuộc độ tuổi U.19 của SLNA đã thành công trong việc bảo toàn mảnh lưới sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Hoàng Văn Khánh là cầu thủ duy nhất lập công cho U.21 SLNA trong trận giao hữu với U.21 Than Quảng Ninh
Hoàng Văn Khánh là cầu thủ duy nhất lập công cho U.21 SLNA trong trận giao hữu với U.21 Than Quảng Ninh

Bước sang hiệp 2, HLV Nguyễn Văn Thịnh bắt đầu tung 6 cầu thủ vừa chinh chiến tại V.League 2016 vừa qua: Hoàng Văn Khánh, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Phú Nguyên, Nguyễn Viết Nguyên, Phan Văn Đức và Hồ Tuấn Tài. Đồng thời, chỉ giữ lại những trụ cột trong đội hình như Bùi Đình Châu, Đặng Văn Lắm, Nguyễn Văn Hiệp.

Sự tự tin và vượt trội về mặt kỹ chiến thuật lẫn kinh nghiệm, Hồ Tuấn Tài và các đồng đội đã thay đổi hoàn toàn cục diện của trận đấu bằng liên tiếp những đợt hãm thành bên phần sân đối phương. Mặc dù vậy, BHL U.21 SLNA vẫn liên tục phải nhắc nhở, điều chỉnh từng pha xử lý lỗi của các học trò, đặc biệt là những tính huống bỏ lỡ đáng tiếc trên hàng tiền đạo.

Phải chờ đến một tình huống không chiến, trung vệ Hoàng Văn Khánh trong một pha lên tấn công, bật cao đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Những phút còn lại, HLV Nguyễn Văn Thịnh bắt đầu rút một vài trụ cột quan trọng ra nghỉ.

 Sự có mặt của Hồ Tuấn Tài trong đội hình U.21 SLNA ít nhiều sẽ giúp cho hàng công đội bóng xứ Nghệ cải thiện đáng kể khả năng ghi bàn.
Sự có mặt của Hồ Tuấn Tài trong đội hình U.21 SLNA ít nhiều sẽ giúp cho hàng công đội bóng xứ Nghệ cải thiện đáng kể khả năng ghi bàn.
HLV Nguyễn Văn Thịnh chưa thể yên tâm cho lối chơi của các học trò mặc dù phía trước chỉ là vòng loại U.21 QG.
HLV Nguyễn Văn Thịnh chưa thể yên tâm cho lối chơi của các học trò mặc dù phía trước chỉ là vòng loại U.21 QG.

Kết thúc trận đấu, nét mặt của các thành viên BHL U.21 SLNA vẫn chưa rạng rỡ là mấy, bởi các cầu thủ đa phần đều chưa có được trạng thái thể lực tốt nhất, sức ì còn quá lớn, lối chơi chưa thực sự gắn kết.

Vòng loại năm nay, U21 SLNA gặp phải thử thách lớn khi nằm ở bảng A cùng với các đội Thanh Hoá, Viettel, Hà Nội T&T, Sông Lam Nghệ An do Thanh Hóa làm bảng trưởng.

Tuần sau, thầy trò HLV Nguyễn Văn Thịnh lên đường đi Thanh Hóa để chuẩn bị cho trận ra quân ngày 7/10.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới