3 VĐV Nghệ An giành HCV tại Đại hội thể thao bãi biển Châu Á

(Baonghean.vn) - Tại Đại hội TDTT bãi biển Châu Á (ABG) lần thứ 5 năm 2016, Nghệ An có 9 VĐV thành tích cao tham gia ở các môn Cầu mây, Bi sắt và Võ cổ truyền.

Đó là các vận động viên Trần Hồng Nhung, Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Mơ (Cầu mây), Nguyễn Văn Quang, Hoàng Thị Hạnh (Bi sắt), Hoàng Kỳ Anh và Ngũ Thị Thuyết (Võ cổ truyền).

Kết thúc Đại hội, cả 9 VĐV đều giành được huy chương, trong đó có 3 VĐV giành được HCV. 

Cụ thể: ở môn Cầu mây, 2 VĐV Trần Hồng Nhung và Nguyễn Thị My giành HCV nội dung bộ 3 nữ; Trần Hồng Nhung và Nguyễn Thị My cũng giành HCB đồng đội nữ cùng với Nguyễn Thị Huyền và Nguyễn Thị Mơ ; VĐV Nguyễn Trường Quyết giành HCĐ đồng đội nam.

2 VĐV Trần Hồng Nhung (số 2), Nguyễn Thị My (số 10) và HLV trưởng Hoàng Hữu Nghĩa là những người Nghệ An góp mặt trong đội tuyển cầu mây Việt Nam giành HCV  bộ 3 nữ tại ABG 5.
2 VĐV Trần Hồng Nhung (số 2), Nguyễn Thị My (số 10) và HLV trưởng Hoàng Hữu Nghĩa là những người Nghệ An góp mặt trong đội tuyển cầu mây Việt Nam giành HCV bộ 3 nữ tại ABG 5.

Ở môn Bi sắt, VĐV Nguyễn Văn Quang giành HCV ở nội dung đôi nam nữ, VĐV Hoàng Thị Hạnh giành HCĐ bộ 3 nữ.

VĐV bi sắt Nguyễn Văn Quang (giữa) giành HCV nội dung đôi nam nữ.
VĐV bi sắt Nguyễn Văn Quang (giữa) giành HCV nội dung đôi nam nữ.

Ở môn Võ cổ truyền, VĐV Hoàng Kỳ Anh giành HCB ở hạng cân 60kg nam; VĐV Ngũ Thị Thuyết giành HCĐ ở hạng cân 60kg nữ. 

Minh Quân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới