Nhật Bản là đối thủ nặng ký của Việt Nam tại bán kết giải U19 châu Á

Đội bóng của đất nước mặt trời mọc đánh bại Tajikistan với tỷ số 4-0 tại tứ kết hôm 24/10 và sẽ gặp Việt Nam ngày 27/10 để tranh vé dự chung kết.

"Nhật Bản quá mạnh. Họ giành chiến thắng xứng đáng", HLV Vitalii Levchenko của Tajikistan thừa nhận, sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận tứ kết thứ ba của giải U19 châu Á tại Bahrain.

Xác định ở cửa dưới, Tajikistan chọn lối chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, kế hoạch của đội bóng này sớm đổ bể, bởi ngay phút thứ tám, mành lưới của họ đã rung lên. Sau tình huống bóng chạm cột dọc nảy ra, Dona Ritsu thực hiện quả tạt loại toàn bộ hàng thủ Tajikistan để Ogawa Koki đánh đầu mở tỷ số.

Dona Ritsu là tâm điểm của hiệp một. 11 phút sau khi kiến tạo cho đồng đội mở tỷ số, anh tự điền tên vào danh sách lập công. Cầu thủ mang áo số 15 thực hiện cú sút hiểm, bóng dội cột dọc lăn vào lưới, không cho thủ môn Behruz Khayriev một chút cơ hội để cản phán.

Nhật Bản là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch giải U19 châu Á.
Nhật Bản là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch giải U19 châu Á.

Sau hai bàn thua, Tajikistan chơi tốt hơn, gây cho Nhật Bản nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tới phút 73, thủ môn Khayriev vẫn phải lần thứ ba vào lưới nhặt bóng sau cú đá phạt quá tốt của Ogawa Koki. Hai phút trước khi thời gian thi đấu chính thức kết thúc, Yoto Iwasaki ấn định tỷ số 4-0 bằng một pha dứt điểm trong vòng cấm không cần đà.

Đánh bại Tajikistan 4-0, Nhật Bản giành vé dự U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Đội bóng này cũng sẽ tranh tài tại bán kết giải U19 châu Á và đối thủ của họ là Việt Nam. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 27/10.

Tại giải U19 châu Á năm 2014, Nhật Bản và Việt Nam nằm cùng bảng. Trận đấu giữa hai đội kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về Nhật Bản.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới