Arsenal gặp lại cựu thù Bayern ở vòng 1/8 Champions League

Thầy trò Arsene Wenger gặp cựu thù Bayern Munich, trong khi hai đội bóng nhiều duyên nợ là PSG và Barca tái ngộ nhau.

barca-dung-psg-arsenal-dau-bayern-o-vong-1-8-champions-league-page-2

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League mùa này. Ảnh: UEFA.

Arsenal là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau lễ bốc thăm ở trụ sở Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA tại Nyon (Thụy Sỹ) chiều 12/12. Trong sáu mùa giải gần nhất đứng nhì bảng, họ toàn bị loại ở vòng 1/8 vì gặp các đối thủ mạnh. Mùa này, thầy trò HLV Arsene Wenger thi đấu ấn tượng để lần đầu tiên từ mùa giải 2011-2012 kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ nhất. Tuy nhiên, số phận như trêu đùa khi đưa họ đến với... Bayern Munich

Hai đội từng 10 lần chạm trán nhau ở Champions League, và tất cả đều diễn ra từ sau mùa giải 2000-2001. Trong đó, Bayern chiến thắng năm trận và ba lần loại Arsenal khỏi vòng 1/8 ở các mùa giải 2004-2005, 2012-2013 và 2013-2014. Các lần gục ngã còn lại của Arsenal diễn ra trước Barca (2010-2011 và 2015-2016), AC Milan (2011-2012) và Monaco (2014-2015). 

barca-dung-psg-arsenal-dau-bayern-o-vong-1-8-champions-league-page-2-1

Arsenal lần thứ ba chạm trán Bayern ở vòng 1/8 trong năm mùa giải gần nhất. Ảnh: Reuters.

Cặp đấu đồng cân đồng lạng tiếp theo là Barca - PSG. Hai đội từng đối đầu nhau ở tứ kết Champions League 2012-2013 và 2014-2015 với chiến thắng đều thuộc về ông lớn của Tây Ban Nha. Ở mùa giải đối đầu gần nhất, khi Barca và PSG thậm chí nằm chung bảng, với mỗi đội thắng một trận trên sân nhà.

Đương kim vô địch Real Madrid thi đấu không thực sự thành công ở vòng bảng, khi chỉ đứng thứ hai bảng F. Tuy nhiên, chính vị trí đó đã giúp họ tránh được những đối thủ mạnh, và mang đến cho đoàn quân dưới trướng Zinedine Zidane một Napoli hiếm khi được đánh giá cao ở Champions League. 

Leicester sẽ chạm trán Sevilla - đương kim vô địch Europa League nhưng lại là đối thủ mềm nhất đến từ Tây Ban Nha. Ở vòng bảng, thầy trò HLV Claudio Ranieri gây ấn tượng mạnh bằng năm chiến thắng liên tiếp, trước khi thua Porto 0-5 ở lượt đấu cuối cùng. Đồng hương của Leicester là Man City cũng có thể hài lòng với kết quả bốc thăm, khi đối đầu Monaco. Kết thúc vòng bảng ở vị trí số một, nhưng Monaco không được đánh giá cao vì trong bảng E của họ khi đó không có đối thủ mạnh. CLB nước Pháp hiện tại cũng không còn nhiều ngôi sao như những năm trước. 

Đương kim á quân Atletico Madrid, đại diện còn lại của La Liga, gặp Bayer Leverkusen. Ở mùa giải 2014-2015, hai đội từng đụng độ nhau tại vòng 1/8 và Atletico rất vất vả mới giành vé đi tiếp sau chiến thắng ở loạt luân lưu. Một đội bóng Đức khác, Borussia Dortmund, sẽ gặp Benfica - đội bóng có điểm số thấp nhất vượt qua vòng bảng (8 điểm).

Nhà vô địch Serie A, Juventus, vốn có nguy cơ cao phải đối đầu các đội sừng sỏ nhưng cuối cùng chỉ phải gặp Porto. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là ở vòng bảng mùa giải 2001-2002. Khi ấy, Juventus thắng một trận và hòa trận còn lại.

Các trận lượt đi vòng 1/8 Champions League sẽ chia làm hai giai đoạn, diễn ra vào ngày 14-15/2 và 21-22/2/2017. Các trận lượt về diễn ra vào ngày 7-8/3 và 14-15/3. Những đội nhất bảng sẽ có lợi thế đá sân nhà ở trận lượt về. 

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới