Thành Lương úp mở chuyện chia tay đội tuyển Việt Nam

Ngay sau thất bại của đội tuyển ở bán kết AFF Suzuki Cup 2016, tiền vệ từng giành ba Quả bóng Vàng Việt Nam đã đề cập đến việc giã từ sự nghiệp quốc tế.

thanh-luong-up-mo-chuyen-chia-tay-doi-tuyen-viet-nam

Thành Lương đã trải qua nhiều ngọt đắng trong màu áo đội tuyển.

"Tạm biệt chiếc áo mà tôi trân trọng nhất. Xin cảm ơn vì tất cả", Thành Lương viết trên trang facebook cá nhân đêm qua 7/12.

Trước đó, anh và các đồng đội nhận trận hòa 2-2 với Indonesia ở bán kết lượt về. Kết quả này không đủ để tuyển Việt Nam đi tiếp, do đã chịu thua 1-2 ở lượt đi. Trận này, Thành Lương vào sân phút 73, thay Thanh Trung. Anh là người phối hợp đá phạt góc, tạo điều kiện cho Văn Thanh ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Thành Lương sinh năm 1988, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Tây cũ. Người thấp bé nhưng anh sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt và thuận chân trái.

Anh đã chơi 78 trận và có tổng cộng bảy bàn kể từ khi bắt đầu khoác áo đội tuyển quốc gia năm 2008. Đỉnh cao trong sự nghiệp của anh là chức vô địch AFF Cup 2008, và ba lần đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam các năm 2009, 2011 và 2014.

Pha làm bàn đầu tiên của Thành Lương cho đội tuyển là vào lưới Malaysia ngày 8/12/2008. Và nếu như anh thực sự giã từ sự nghiệp quốc tế, thì pha lập công cuối cùng là trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên trên sân Thống Nhất năm nay.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới