'U20 Honduras nhỉnh hơn U20 Việt Nam nhưng không đáng ngại'

(Baonghean.vn) – “Little boy” của ĐTQG Việt Nam ngày nào, cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng thuộc thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam hi vọng và tin tưởng, ĐT U20 Việt Nam sẽ làm nên một kỳ tích tại VCK U20 World Cup sau trận đấu với U20 Honduras.

Xết về lực lượng, trong danh sách 21 cầu thủ Honduras tham dự VCK World Cup U20 năm nay, có 18 cầu thủ đang thi đấu ở giải VĐQG trong nước và chỉ 3 người đang chơi bóng ở nước ngoài, nhưng không thuộc các hạng đấu quá cao.

Cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng gửi lời chúc chiến thắng đến U20 Việt Nam - Ảnh: Trung Kiên
Cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng gửi lời chúc chiến thắng đến U20 Việt Nam - Ảnh: Trung Kiên

Ở trận đấu ra quân gặp một đối thủ mạnh như U20 Pháp, HLV Carlos Tabora tung ra đội hình xuất phát bao gồm thủ môn Delgado (1), bộ tứ hậu vệ: Maldonado (2), Decas (3), Andrade (5) và Garcia (16). Các tiền vệ: Grant (9), Pineda (10), Cruz (14), Vuelto (18),  Alvarez (20) và tiền đạo Martinez (20).

Với một đội hình chơi thấp như vậy, U20 Honduras vẫn có khả năng kiểm soát bóng lên đến 44% trong suốt 90 phút. Có được 7 cú dứt điểm, 2 trúng đích. Trong khi ĐT U20 Việt Nam chúng ta chỉ kiểm soát bóng 33% và có 0/3 cú dứt điểm trúng đích khi gặp Pháp.

Trước U20 New Zeland, Honduras với mục tiêu buộc phải giành chiến thắng, HLV Carlos Tabora đã tung ra sân chỉ có 3 hậu vệ Maldonado (2), Decas (3) và Garcia (16). Một tiền vệ đánh chặn và 5 tiền vệ, cắm một mình tiền đạo số 19  - Martinez. Vì thế U20 Honduras kiểm soát bóng đến 65%, tung ra 5/24 cú dứt điểm chính xác.

ĐT U20 Honduras bộc lộ khá nhiều điểm yếu sau 2 trận, đặc biệt là trước U20 New Zeland và HLV Hoàng Anh Tuấn có thể khai thác những vấn đề nay - Ảnh: FIFA
ĐT U20 Honduras bộc lộ khá nhiều điểm yếu sau 2 trận, đặc biệt là trước U20 New Zeland và HLV Hoàng Anh Tuấn có thể khai thác những vấn đề nay - Ảnh: FIFA

Thế nhưng sự nôn nóng và mỏng manh nơi hàng phòng ngự, cũng như hạn chế trong những tình huống chống bóng bổng đã khiến đại diện của Trung Mỹ nhận trận thua 1-3. Cầu thủ ghi bàn duy nhất cho U20 Honduras là Alvarez (20) cũng chỉ tận dụng tốt cơ hội đến từ một sai lầm của hàng phòng ngự New Zeland.

Trong khi ĐT Việt Nam gặp đối thủ này cũng không hề lép vế và còn có được một kết quả hoà trên thế thắng.

Qua 2 trận đấu trước những đối thủ như U20 Pháp hay U20 New Zeland, HLV Hoàng Anh Tuấn mới là người có được đánh giá nhỉnh hơn hơn về mặt chiến thuật cũng như khả năng làm công tác tư tưởng cho các học trò.

Đội bóng đã  bị chúng ta cầm hoà ở trận ra quân tận dụng lối chơi thiên về thể hình, tốc độ để đưa U20 Honduras vào bẫy phản công. Tuy nhiên, trái với sự chống đỡ kiên cường của U20 Việt Nam, Honduras lại tỏ ra khá bế tắc và khó khăn nếu bị đối phương sử dụng lối chơi “Pressing” từ giữa sân.

ĐT U20 Việt Nam bắt buộc phải thắng đậm trước U20 Honduras nếu muốn nghĩ đến việc giành vé đi tiếp – Ảnh: FIFA
ĐT U20 Việt Nam bắt buộc phải thắng đậm trước U20 Honduras nếu muốn nghĩ đến việc giành vé đi tiếp – Ảnh: FIFA

Honduras vẫn có ưu thế đáng kể so với U20 Việt Nam, đó là kỹ thuật ngẫu hứng và nền tảng thể lực dẻo dai, đặc trưng của các cầu thủ Trung Mỹ. Dù vậy, đây là những điểm mạnh mà U20 Việt Nam có thể khống chế, nếu chúng ta có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu sắp tới về mặt tâm lý lẫn chiến thuật.

Cựu danh thủ, HLV Văn Sỹ Hùng cho rằng: “Tôi rất ngạc nhiên với tinh thần và thể lực của các cầu thủ U20 Việt Nam, nếu thể lực chúng ta yếu chúng ta đã thua rất nhiều rồi. Tôi rất mừng và ghi nhận sự tiến bộ đó. Về chuyên môn thì để đòi hỏi các bạn ấy có được thành tích tốt hơn là điều không thể vì World Cup là một sân chơi quá mạnh.

Ở trận đấu trước, Honduras rất nóng lòng muốn chiến thắng nên đã mắc vào bẫy phòng ngự của New Zeland. Thực chất Honduras không phải là một đội yếu. So với U20 Việt Nam thì tôi vẫn nghĩ rằng họ vẫn nhỉnh hơn chúng ta.

Trong bóng đá có thể nhỉnh hơn một chút thì không có vấn đề gì lớn. Tuy nhiên quan trọng nhất là trong bối cảnh này thì chúng ta và họ đều không có gì để mất cả. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu hay. Tôi rất hi vọng ĐT U20 Việt Nam sẽ tiếp tục làm nên lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á sau trận đấu với U20 Honduras. Và chúc thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có được thành công!”

Hiện tại bảng E, U20 Pháp đã giành vé sớm với 6 điểm. New Zealand xếp thứ 2 với 4 điểm và hiệu số +2; Việt Nam được 1 điểm xếp thứ 3 và hiệu số -4; Honduras xếp cuối cùng với 0 điểm cùng hiệu số là -5. Chính vì vậy, mục tiêu khả quan nhất của U.20 Việt Nam là hướng đến vị trí thứ ba của bảng E. Qua đó có cơ hội đi tiếp nếu trở thành 4/6 đội xếp thứ 3 ở các bảng đấu khác có thành tích tốt nhất.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới