'VFF nên mời HLV ngoại dẫn dắt đội tuyển'

(Baonghean) - "Muốn bóng đá Việt Nam phát triển trong điều kiện hiện nay nên để HLV ngoại làm là tốt nhất bởi vì người ta cập nhật thông tin tốt hơn mình, huấn luyện khoa học hơn" - đó là ý kiến của HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh.

P.V: Theo ông, trong bối cảnh hiện nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam nên dùng HLV nội hay HLV ngoại làm HLV trưởng các đội tuyển bóng đá nam Việt Nam?

HLV Nguyễn Thành Vinh: Trước đây chúng ta từng thuê các HLV ngoại, như Tavaret, Dido, Calisto, Miura... nói chung là rất nhiều HLV ngoại từng làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, có người có thành công, có người thì không. Dần dần mình lại đưa HLV nội lên. Nhưng HLV nội cũng chưa có ai thành công, như Hoàng Văn Phúc, Phan Thanh Hùng, gần đây là Hữu Thắng.

Quan điểm của tôi muốn bóng đá Việt Nam phát triển trong điều kiện hiện nay nên để HLV ngoại làm là tốt nhất bởi vì người ta cập nhật thông tin tốt hơn mình, huấn luyện khoa học hơn. Và đặc biệt là họ có “thế” hơn. Thế ở đây là tâm thế làm việc của HLV ngoại với VFF. Nghĩa là VFF sẽ dễ chấp nhận các yêu cầu của HLV ngoại.

-Calisto là HLV ngoại thành công nhất với bóng đá Việt Nam khi giúp bóng đá Việt lần đầu tiên vô địch AFF Cup vào năm 2008
Calisto là HLV ngoại thành công nhất với bóng đá Việt Nam khi giúp bóng đá Việt lần đầu tiên vô địch AFF Cup vào năm 2008

Với HLV ngoại, sức ép không bị đè nặng như HLV nội. Các HLV nội làm việc trong bối cảnh hiện nay thường bị sức ép từ giới truyền thông, người hâm mộ, rồi các quan chức liên đoàn cũng có các ý kiến này ý kiến kia, làm cho HLV phải chịu một sức ép rất lớn. Mà trong bóng đá không phải lúc nào cũng thắng cả, có trận thua, trận thắng, có giải thành công, có giải thất bại, nhưng uy tín của HLV nội thường không được tôn trọng sau mỗi trận thua, có lẽ do tâm lý “bụt chùa nhà không thiêng”.

Thường các HLV nội không chịu được sức ép sau mỗi trận thua, giải đấu không thành công, bởi người tốt ủng hộ cũng có, nhưng cũng rất nhiều người nói mang tính chất thóa mạ, coi thường HLV nội. Thế nên bản thân HLV nội rất muốn làm, nhưng vì sức ép này nên họ xin từ chức ngay, không muốn làm nữa.

Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của VFF trong những lúc khó khăn cũng không có, bởi bản thân uy tín của VFF cũng không tốt. Ví dụ như “bầu” Đức là Phó Chủ tịch của VFF nhưng ông vẫn nản lòng, không tự tin, bản thân ông cũng xin từ chức sau khi U22 Việt Nam thi đấu không thành công tại SEA Games 29, nên nó kéo theo các hệ lụy các HLV nội cũng không mặn mà lên tuyển nắm quân.

P.V: Từng làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, theo ông cái gì là khó khăn nhất của một HLV nội khi cầm quân ở tuyển?

HLV Nguyễn Thành Vinh: HLV nội cầm quân ở tuyển áp lực lớn nhất là thành tích. Bởi nếu không có thành tích thì khán giả không chấp nhận. Có những người am hiểu, họ thông cảm về con người, lực lượng cầu thủ của mình, nhưng trong bóng đá cũng có những sai lầm, có khi là sai lầm của cá nhân cầu thủ này, cầu thủ kia, thậm chí là sai lầm cả về mặt chiến thuật, nhiều người không đồng tình, không chấp nhận sẽ gây sức ép cho mình. Ngay cả HLV ở các CLB cũng vậy, nếu anh làm không được thì sẽ chịu sức ép từ CĐV của CLB, của địa phương đó đè nặng lên. Thậm chí người ta đòi mình phải từ chức ngay.

Cả bầu Đức và Hữu Thắng đều xin từ chức sau thất bại ở SEA Games 29
Cả bầu Đức và Hữu Thắng đều xin từ chức sau thất bại ở SEA Games 29

Nhiều người “cố đấm ăn xôi” không từ chức vẫn cứ làm. Nhưng có những người tự trọng, nhất là người Nghệ, khi đụng chạm đến danh dự là họ nghỉ luôn, họ không muốn theo kiểu cứ bám lấy công việc đó.

Đức Chuyên (Thực hiện)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới