SLNA nhìn từ trận hòa với S. Khánh Hòa: Nên tin dùng nội binh

(Baonghean.vn) - Vắng mặt Phi Sơn, cầu thủ quan trọng nhất của SLNA lúc này, nhưng thầy và trò HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn có được 1 điểm khi rời sân 19/8 Nha Trang. Một trận đấu mà Olaha ghi bàn gỡ hòa 1-1 nhưng các nội binh đã chơi rất tốt.

 » Olaha lập công, SLNA thoát thua ngoạn mục trước S. Khánh Hòa BVN

Mặc dù trọng tài chính Trần Đình Thịnh chỉ rút ra 3 thẻ vàng, 2 cho đội khách SLNA, 1 cho chủ nhà nhưng đây là một trận đấu mà cầu thủ 2 bên tranh bóng rất quyết liệt. Khá nhiều lần Ti Phông, Quốc Chí của chủ nhà hay các cầu thủ khách Olaha, Thế Cường, Khắc Ngọc phải nằm sân sau những va chạm quyết liệt. Đến giờ, đội bóng của HLV Võ Đình Tân vẫn nổi tiếng là đội đá rắn nhất V-League, họ đã nhận 5 thẻ đỏ. Các đối thủ đến sân 19/8 đều “bầm dập” khi ra về bởi hàng tiền vệ 5 người của đội bóng Phố Biển chủ trương đá va chạm để hạn chế đối phương tổ chức phối hợp nhóm.

Đội hình cân bằng

BHL SLNA đã có quyết định táo bạo khi đưa Thế Cường đá thay vào vị trí Phi Sơn đồng thời đưa Phúc Tịnh đá thay Danko ngay từ đầu. Sức trẻ của đội bóng xứ Nghệ cho phép họ đứng vững trước sức ép của đội chủ nhà, “đá rát” khắp mặt sân và sự cơ động không biết mệt mỏi của Quốc Chí nơi cánh phải. Với sơ đồ 3-4-3, với 3 mũi tấn công Ti Phông, Quốc Chí và ngoại binh Youre Youssouf  đã gây rất nhiều khó khăn cho hàng phòng thủ SLNA.

Trận Khánh Hoà và SLNA trên sân 19/8 Nha Trang  là một trận đấu mà cầu thủ 2 bên tranh bóng rất quyết liệt.
Trận Khánh Hoà và SLNA trên sân 19/8 Nha Trang là một trận đấu mà cầu thủ 2 bên tranh bóng rất quyết liệt.

Trong 30 phút đầu, chủ nhà cầm bóng 64% thời gian, lấn át hoàn toàn khu vực giữa sân. Bàn thắng mở tỷ số của họ xuất phát từ kịch bản thua khá quen thuộc, bóng được câu bổng đến cái đầu của trung vệ cao kều 1,90m Zarour Chaher trước khi đến chân Quốc Chí, trong tư thế không bị ai kèm đã sút tung lưới Nguyên Mạnh.

Trận đấu của 2 đội sôi động hơn một phần do sự có mặt của tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam người Hàn Quốc Park Hang Seo. Cặp trung vệ Ngọc Hải, Văn Khánh đã thi đấu xông xáo, chủ động cắt bóng trước khi đến vị trí của ngoại binh Youre Youssouf, hỗ trợ hậu vệ Sỹ Nam bên cánh phải.

So với trận đấu thua Hải Phòng 2-3 thì hàng phòng thủ đội bóng xứ Nghệ kèm người chặt hơn, ít dẫm chân nhau. Olaha thi đấu rộng, có mặt đánh chặn các pha lên bóng của đối phương, trong khi đó 3 cầu thủ Văn Đức, Thế Cường, Phúc Tịnh lần đầu sát cánh bên nhau đã thi đấu khá ăn ý. Hàng công SLNA vắng Phi Sơn nên không còn các pha đột phá vào khu vực 16,5m do Zarour Chaher chỉ huy phòng thủ, bù lại họ tranh bóng từ xa quyết liệt. Việc Zarour Chaher bị chấn thương phải ra sân đã tạo điều kiện cho Olaha ghi bàn bằng đầu từ tình huống đá phạt là minh chứng cho việc tính toán miếng đánh của BHL SLNA là phù hợp.

Nên tin dùng nội binh

Càng cuối mùa bóng Olaha càng thể hiện được vai trò của mình trong màu áo SLNA. Ảnh: Internet
Càng cuối mùa bóng Olaha càng thể hiện được vai trò của mình trong màu áo SLNA. Ảnh: Internet

Khi SLNA chỉ còn mục tiêu Cúp quốc gia và thời gian thi đấu của Danko chỉ tính bằng ngày thì các cầu thủ trẻ xứ Nghệ cần được tạo thêm cơ hội. Rõ ràng, với thể lực khá tồi khi Danko có mặt, SLNA luôn rơi vào tình thế “chấp người”, khả năng ghi bàn là số 0 đã đành nhưng việc hỗ trợ phòng thủ của cầu thủ này cũng không hiệu quả. Phúc Tịnh đã có 1 trận đấu tròn vai và rõ ràng thể lực của cầu thủ này tốt hơn người ta nghĩ rất nhiều.

Với 1 trận đấu chưa nói được gì nhiều nhưng không có Danko, thái độ thi đấu của các nội binh tốt hơn. Cùng với trận đấu lượt đi trên sân Lạch Tray, đây là trận đấu mà các cầu thủ đá đúng “chất Nghệ”, tranh bóng quyết liệt, thi đấu đầy kinh nghiệm, dù có đôi lúc thể hiện cả tiểu xảo.

BHL SLNA đã có một trận đấu có đấu pháp rõ ràng trước một đối thủ khó chơi như S.Khánh Hòa nên dành được 1 điểm, quan trọng hơn là có cơ hội luyện binh. Theo chúng tôi, không chỉ cất Danko trên ghế dự bị, SLNA cũng cần hạn chế sử dụng Phi Sơn để tạo cơ hội cho cầu thủ khác. HLV Đức Thắng đang có trong tay 3 trận đấu quý giá để chuẩn bị cho mùa bóng năm sau, trong trường hợp Phi Sơn rời sân Vinh.

AT

TIN LIÊN QUAN

Tin mới