HLV ĐT Italia: Không Ancelotti cũng chẳng phải Conte?

(Baonghean.vn) - LĐBĐ Italia đã chính thức sa thải HLV Ventura vì không thể giúp Azzurri có mặt tại World Cup 2018. Cuộc tìm kiếm thuyền trưởng cho đội bóng màu áo thiên thanh đang diễn ra khá sôi nổi.

Theo những thông tin được tiết lộ bởi cánh báo chí Italia, 2 ứng cử viên nặng ký nhất cho vị trí HLV đội tuyển màu áo thiên thanh là Ancelotti và người cũ Conte. Về mặt tài năng, Ancelotti lẫn Conte đều thừa điều kiện để kế nhiệm chiếc ghế nóng do HLV Ventura để lại.

Nếu ĐT Italia được 1 trong 2 vị chiến lược gia này dẫn dắt, các tifosi sẽ ngay lập tức mở tiệc ăn mừng. Tuy nhiên, mọi chuyện lúc này phụ thuộc vào quyết định của Ancelotti và Conte.

Sau khi bị Bayern Munich sa thải hồi cuối tháng 9, HLV Ancelotti từng khẳng định: “Thực tế tôi vẫn muốn dẫn dắt các cầu thủ hằng ngày, vì thế tôi sẽ chưa dẫn dắt ĐTQG nào cả. Tôi sẽ dẫn dắt một CLB và nếu dẫn dắt ĐTQG, tôi cảm thấy mình chưa sẵn sàng”.

Hiện tại, cựu HLV AC Milan vẫn chưa quay trở lại với công việc, bất chấp LĐBĐ Croatia và khá nhiều CLB liên tục gửi đến ông những lời đề nghị hấp dẫn.

HLV Ancelotti vẫn đang thất nghiệp. Ảnh: Internet
HLV Ancelotti vẫn đang thất nghiệp. Ảnh: Internet

Với đẳng cấp của mình, HLV Ancelotti thoải mái lựa chọn những bến đỗ như ý. Không thiếu các CLB tên tuổi sẵn sàng trải thảm đỏ để chào đón vị chiến lược gia đã giành 3 chức vô địch Champions League trên cương vị HLV.

Có thông tin, CLB Chelsea và CLB AC Milan đang săn đuổi ráo riết chữ ký của HLV Ancelotti. Cho nên, không dễ để LĐBĐ Italia thuyết phục thành công Ancelotti đồng ý tiếp quản chiếc ghế nóng của Azzurri.

Tương tự là trường hợp của HLV Conte. Giới chuyên môn và người hâm mộ “xứ sở mỳ ống” liên tục kêu gọi vị chiến lược gia đang thuộc biên chế CLB Chelsea quay trở lại dẫn dắt ĐT Italia.

Đúng là Conte đang trải qua những ngày không thực sự hạnh phúc ở sân Stamford Bridge, khi có những thông tin liên quan đến việc ông chủ Abramovic đang có ý định sa thải Conte ngay trong mùa giải này. Bản thân vị thuyền trưởng sinh năm 1969 không ít lần bày tỏ mong muốn trở lại hành nghề ở quê nhà.

HLV Conte muốn trở lại quê nhà. Ảnh: Internet
HLV Conte muốn trở lại quê nhà. Ảnh: Internet

Trở về Italy hành nghề, không có nghĩa HLV Conte sẽ nhắm vào vị trí thuyền trưởng Azzurri. Điều khiến cho cựu HLV Juventus chưa muốn quay lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia, chính là ông chưa thể chinh phục thành công danh hiệu vô địch Champions League.

Dù cùng Juventus và Chelsea giành khá nhiều danh hiệu cao quý (vô địch Serie A, vô địch Premier League...) nhưng ở đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB, Conte vẫn chưa để lại dấu ấn nào. Khó có chuyện thuyền trưởng Chelsea từ bỏ giấc mơ giữa chừng để làm HLV ĐT Italia.

Vì vậy, viễn cảnh 1 trong 2 ứng cử viên nặng ký là HLV Ancelotti và HLV Conte ngồi vào chiếc ghế nóng do HLV Ventura để lại là gần như không thể xẩy ra, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Thay vì chờ đợi sự đồng ý của Ancelotti hoặc Conte, LĐBĐ Italia nên thực hiện các cuộc đàm phán với Max Allegri, Mancini, Mazzarri...xem ra dễ đạt được thành công hơn. Ở một chừng mực nào đó, những cái tên vừa nêu cũng đã khẳng định được tên tuổi của mình trong màu áo các CLB./.

                                                                             Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới