Lãnh đạo SLNA nói gì về tương lai Phi Sơn?

(Baonghean.vn) - Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, Phi Sơn sẽ đáo hạn hợp đồng với CLB Sông Lam Nghệ An. Và người hâm mộ xứ Nghệ đang thắc mắc tiền vệ này được đàm phán bao nhiêu mà vẫn im lặng? 

Về tương lai của Phi Sơn, phía SLNA cho biết đội bóng đã “định giá” Phi Sơn với số tiền lót tay 2 tỷ/mùa, tức là để giữ chân được anh, đội bóng xứ Nghệ phải bỏ ra tương tương 3 tỷ/mùa bao gồm lương và thuế.

Phi Sơn đang là hàng
Phi Sơn đang là hàng "hot" trên thị trường chuyển nhượng. Ảnh tư liệu

Cụ thể, Tổng Giám đốc Công ty CP Sông Lam Nghệ An cho biết: “CLB đàm phán rồi nhưng Phi Sơn chưa trả lời. Ngọc Hải, Nguyên Mạnh vẫn ở lại, còn Phi Sơn hết hợp đồng vào cuối năm nay. SLNA cũng đưa ra một bản hợp đồng 2 tỷ/năm chưa thuế trong 3 năm, tính cả lương rơi vào gần 4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Phi Sơn chưa trả lời, nói rằng muốn đi thử sức ở Nhật Bản, sau đó sẽ có câu trả lời. Nhiều CLB đầu tư rất lớn như CLB TP. Hồ Chí Minh cũng để mắt đến Phi Sơn vì có thể họ đầu tư cho ngôi vô địch chẳng hạn”.

Trong khi đó, trước thông tin, quyền Chủ tịch của CLB TP Hồ Chí Minh - Lê Công Vinh chính là người đang chèo kéo Phi Sơn với mức giá cao hơn. HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: “Tôi nghĩ Lê Công Vinh đang làm công việc của cậu ấy. Và Công Vinh cũng chỉ là người làm cho các ông chủ. Đó là điều rất bình thường.

Chuyện Phi Sơn cũng giống như Công Vinh ngày trước khi rời SLNA, chỗ nào tốt thì đến, vậy thôi. Tương lai của Phi Sơn nằm trong tay cậu ấy nhưng tôi rất mong Sơn ở lại để SLNA có mùa giải trọn vẹn. Dù sao mùa này chúng tôi cũng có gì đó gọi là thành tích”. 

Theo tìm hiểu của PV Báo Nghệ An, tiền vệ Trần Phi Sơn hiện tại vẫn chưa quyết định được bến đỗ của mình là do anh cần một cuộc làm việc rõ ràng, có "giấy trắng mực đen" vào thời điểm kết thúc mùa giải. Bởi hiện tại Phi Sơn đang tập trung cho những trận đấu quan trọng tại Cup Quốc gia lẫn V.League./.

P.V

TIN LIÊN QUAN

Tin mới