Khi VFF vẫn tín nhiệm bầu Đức

(Baonghean) - Ngày 2/12, Đại hội thường niên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra. Tại kỳ đại hội này, nhiều vấn đề nảy sinh trong mùa bóng vừa qua được đưa ra bàn thảo, trong đó có nội dung thu hút được nhiều người quan tâm, đó là việc Ban chấp hành VFF xem xét đơn xin từ chức của Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức.

Chuyện bầu Đức viết đơn từ chức bắt nguồn từ thất bại của U22 Việt Nam ở SEA Games 29. Đây có lẽ là kỳ SEA Games mà người hâm mộ bóng đá nước nhà kỳ vọng nhất về việc “đổi màu huy chương” của môn bóng đá, khi chúng ta sở hữu đội hình cầu thủ được đào tạo bài bản nhất từ trước tới nay. Chính vì vậy mà bầu Đức tuyên bố “không lấy HCV ở kỳ SEA Games này thì không khi nào chúng ta có thể làm được” và “nếu U22 không đoạt HCV thì tôi sẽ từ chức ngay”. Nhưng rốt cuộc thì U22 Việt Nam với nòng cốt là những cầu thủ xuất thân từ Học viện HAGL JMG của bầu Đức đã bị loại đau đớn ngay từ vòng bảng. 

Mặc dù viết đơn xin nghỉ nhưng bầu Đức vẫn được BCH VFF tín nhiệm, thuyết phục ở lại. Ảnh. Internet
Mặc dù viết đơn xin nghỉ nhưng bầu Đức vẫn được BCH VFF tín nhiệm, thuyết phục ở lại. Ảnh. Internet

Theo các chuyên gia, thất bại này phản ánh trình độ của các cầu thủ trẻ chúng ta có thể chơi ấn tượng ở một vài giải đấu trẻ, giải giao hữu, nhưng khi bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp, các giải đấu lớn khắc nghiệt thì lại chưa thể hiện đúng như kỳ vọng và chưa thể có đẳng cấp như Thái Lan – đối thủ kình địch nhất ở Đông Nam Á.

Thất bại của U22 tại SEA Games cũng là “thất bại bẽ bàng” của bầu Đức, vì ông đã dành nhiều tâm huyết, tiền bạc đầu tư cho bóng đá trẻ nhưng kết quả lại không như mong đợi, và với một người quân tử như bầu Đức thì đã nói là làm và đơn xin từ chức Phó chủ tịch VFF đã được ông viết ngay sau khi U22 Việt Nam chia tay SEA Games 29.

Thực tế, với bóng đá Việt, bầu Đức vẫn là người có uy tín và tâm huyết, với một tình yêu bóng đá không vụ lợi khó ai sánh được. Bằng chứng là sau khi nạp đơn lên VFF, ông vẫn cất công sang tận Hàn Quốc tìm kiếm HLV trưởng cho đội tuyển quốc gia. CLB HAGL vẫn được ông tiếp tục đầu tư, mời HLV ngoại về cầm quân. Trong bối cảnh bóng đá Việt đang ngày càng bị các ông bầu ngoảnh mặt, bầu Đức là một điểm sáng cho phong trào “xã hội hóa” bóng đá mà VFF đang mong muốn gây dựng.

Vì vậy, tại đại hội thường niên của VFF lần này, 24/25 thành viên BCH VFF đã bỏ phiếu đồng ý để bầu Đức ở lại đến hết nhiệm kỳ. Bởi ở thời điểm hiện tại khó tìm được người có đủ uy tín để thay thế bầu Đức gánh vác công việc “vác tù và hàng tổng” ở VFF. Thế nên các thành viên BCH VFF vẫn tín nhiệm và mong muốn bầu Đức ở lại gồng gánh cho VFF vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Đức Dũng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới