Các cặp anh em 'song tấu' tại EURO 2016

Tại giải đấu tới đây, 4 cặp anh em sẽ cùng nhau tranh tài, có cặp có thể phải thi đấu trong thế đối đầu.

    Họ chỉ chiếm số lượng nhỏ trong tổng số 552 cầu thủ sẽ thi đấu tại vòng chung kết EURO 2016. Tuy nhiên, đây cũng là một phần thú vị của giải đấu.

    Romelu Lukaku (phải) và Jordan Lukaku là 1 trong 4 cặp anh em tại vòng chung kết EURO 2016. Ảnh: uefa.com
    Romelu Lukaku (phải) và Jordan Lukaku là 1 trong 4 cặp anh em tại vòng chung kết EURO 2016. Ảnh: uefa.com

    Trong đó, 2 anh em Granit Xhaka và Taulant Xhaka sẽ có thể phải đối đầu nhau ngay ở trận ra quân. Tân binh của Arsenal thi đấu cho đội tuyển Thụy Sĩ trong khi Taulant Xhaka khoác áo đội tuyển Albania.

    Đội tuyển Thụy Sĩ sẽ gặp Albania ở trận đấu diễn ra vào lúc 20h ngày 11.6 (theo giờ Việt Nam).

    Granit Xhaka có thể phải đối đầu với người anh trai của mình ngay ở trận ra quân. Ảnh: Sky Sports.
    Granit Xhaka có thể phải đối đầu với người anh trai của mình ngay ở trận ra quân. Ảnh: Sky Sports.

    Ba cặp anh em còn lại của giải đấu đều ở cùng một đội tuyển quốc gia. Tiền đạo Romelu Lukaku và người em Jordan Lukaku là đồng đội của Toby Alderweireld, Eden Hazard… ở đội tuyển Bỉ.

    Cựu trung vệ Man United và hiện đang chơi cho West Brom – Jonny Evans cũng có người em Corry Evans cùng khoác áo đội tuyển Bắc Ireland. Ngoài ra, Vasili Berezutski và Aleksei Berezutski là 2 anh em ở đội tuyển Nga.

    Ở vòng chung kết EURO lần này, nhiều người cũng kì vọng đội tuyển Bỉ sẽ còn có cặp anh em Eden và Thorgan Hazard trong đội hình. Tuy nhiên, Thorgan lại không được HLV Marc Wilmots lựa chọn vào danh sách 23 cầu thủ cuối cùng.

    Ronald Koeman (trái) và Koer Koeman từng cùng đội tuyển Hà Lan thi đấu tại vòng chung kết EURO 1988. Ảnh: AFP.
    Ronald Koeman (trái) và Koer Koeman từng cùng đội tuyển Hà Lan thi đấu tại vòng chung kết EURO 1988. Ảnh: AFP.

    Trong lịch sử các kì EURO trước đây, cặp anh em đầu tiên cùng thi đấu là vào năm 1976. Rene và Willy van de Kerhof là 2 anh em của đội tuyển Hà Lan.

    Cùng với đó, vòng chung kết EURO 2016 đã cân bằng kỉ lục có 4 cặp anh em cùng tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất Châu Âu tại EURO 2000. Bốn cặp anh em cùng thi đấu năm 2000 là: Emil và Mbo Mpenza (Bỉ), Gary và Phil Neville (Anh), Frank và Ronald de Boer (Hà Lan), Daniel và Patrik Andersson (Thụy Điển).

    Lịch sử giải đấu còn ghi nhận một số cặp anh em nổi tiếng khác cùng chơi bóng tại một kì EURO: Erwin và Ronald Koeman (Hà Lan, EURO 1988), Brian và Michel Laudrup (Đan Mạch, EURO 1996), Franco và Giuseppe Baresi (Italy, EURO 1980)…

    Theo Lao Động

    TIN LIÊN QUAN

    Tin mới