Đại hội thành lập Hội VOVINAM tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 12/10/2014 tại Trường THPT Phan Bội Châu diễn ra Đại hội thành lập Hội VOVINAM tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đại hội đã bầu ra 17 người trong ban chấp hành, do ông Nguyễn Lưu Thụy làm Chủ tịch và thông qua dự thảo điều lệ Hội.

Đến tham dự Đại hội có các đồng chí Võ sư Trần Văn Mỹ - Phó Chủ tịch Liên đoàn VOVINAM Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục Nghệ An; ông Nguyễn Lưu Thụy – Chủ tịch HĐQT ĐH Vạn Xuân; các đại biểu, khách mời và các huấn luyện viên, các võ sư, võ sinh VOVINAM  trên địa bàn tỉnh nhà.

VOVINAM - Việt võ đạo do cố võ sư Nguyễn Lộc sáng tạo tại Hà Nội năm 1938 trên cơ sở lấy võ và vật dân tộc làm nòng cốt, đồng thời bổ sung trên cơ sở chắt lọc tinh hoa của một số võ phái khác trên thế giới.

Tại Nghệ An, sau 6 năm phát triển, đã có hơn 14 Câu lạc bộ VOVINAM, 20 HLV và gần 800 võ sinh hoạt động thường xuyên. Đồng thời, các trường Đại học như ĐH Vạn Xuân, ĐH Vinh đã đưa môn võ VOVINAM vào giảng dạy chính thức trong nhà trường.

Thay mặt Đại hội, ông Lê Văn Chuẩn – Huấn luyện viên VOVINAM, giám đốc chi nhánh Ngân hàng Á Châu tại Nghệ An đã thông qua Quyết định số 3274/QĐ-UBND 17 tháng 07 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cho phép thành lập Hội VOVINAM Nghệ An.

Ban chấp hành Hội VOVINAM Tỉnh Nghệ An ra mắt Đại Hội.
Ban chấp hành Hội VOVINAM tỉnh Nghệ An ra mắt Đại Hội.

Đại hội đã thông qua quyết định thành lập Hội, dự thảo điều lệ và tổ chức bầu Ban chấp hành Hội VOVINAM tỉnh Nghệ An, gồm 17 thành viên. Ông Nguyễn Lưu Thụy được bầu làm Chủ tịch Hội VOVINAM tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ I (2014 – 2019). Hội cũng đã thống nhất ý kiến về việc hoàn tất thủ tục để chuyển từ Hội VOVINAM Nghệ An thành Liên đoàn VOVINAM  Nghệ An.

Lam Tuyền

Tin mới