Thêm 2 bệnh viện dã chiến ở Nghệ An tạm dừng hoạt động

(Baonghean.vn) - Như vậy, hiện nay Nghệ An chỉ còn một bệnh viện dã chiến còn hoạt động.
Chiều 28/9, ông Đặng Ngọc Hà - Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 2 Nghệ An cho biết, bắt đầu từ ngày mai (29/9), bệnh viện này sẽ tạm dừng hoạt động, do sạch bóng Covid-19. Hiện các nhân viên y tế đã ra ngoài, cách ly tập trung, chờ ngày làm việc bình thường trở lại. 
Bệnh viện dã chiến số 2 được trưng dụng từ Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn, đi vào hoạt động từ ngày 14/8 với quy mô 150 giường bệnh. Sau gần một tháng rưỡi, bệnh viện đã điều trị cho 336 bệnh nhân Covid-19. 
Các nhân viên y tế ở Bệnh viện dã chiến số 5. Ảnh: TH
Các nhân viên y tế ở Bệnh viện dã chiến số 5. Ảnh: TH

Trong khi đó, tại thị xã Cửa Lò, bác sỹ Thái Đình Lâm - Phó Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 5 cho biết, bệnh viện này đã tạm dừng hoạt động  kể từ ngày 28/9. Một vài bệnh nhân chưa xuất viện được chuyển sang Bệnh viện dã chiến số 3 ở gần đó. Được đi vào hoạt động từ ngày 30/8, đến nay Bệnh viện dã chiến số 5 đã điều trị khỏi cho 256 bệnh nhân Covid-19. 

Từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An ghi nhận 1.823 bệnh nhân Covid-19. Tỉnh Nghệ An đã phải thành lập 6 bệnh viện dã chiến, trong đó bệnh viện dã chiến số 6 sau khi thành lập không cần phải kích hoạt do số lượng bệnh nhân ghi nhận giảm dần. Đến nay, toàn tỉnh chỉ còn 55 bệnh nhân đang phải điều trị, trong đó hơn 20 bệnh nhân ở Bệnh viện dã chiến số 3, số còn lại nặng hơn điều trị ở Trung tâm Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Đến nay, Nghệ An ghi nhận 17 trường hợp tử vong vì Covid-19, tất cả đều tử vong trong bệnh viện. 

Tin mới