Thêm một cầu thủ Nghệ An gia nhập CLB TP. Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) – Sau tiền đạo Hồ Tuấn Tài, thủ môn Phạm Văn Cường chuyển đến thi đấu cho CLB TP. Hồ Chí Minh từ CLB Quảng Nam.

Thủ môn Phạm Văn Cường sinh năm 1990 tại Hưng Nguyên, Nghệ An, khởi nghiệp từ CLB Quân khu 4, đầu quân cho CLB Quảng Nam từ mùa giải 2014. Sau 7 mùa giải thăng trầm cùng CLB Quảng Nam tại V.League, anh từng cùng đội chủ sân Tam Kỳ vô địch V.League 2017.

Với sự xuất sắc của mình, anh cùng các đồng đội đã đem về chiếc Siêu Cúp QG 2018, cùng danh hiệu Á quân Cúp QG 2019. Thủ thành sinh năm 1990 cũng từng được HLV Park Hang-seo gọi lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam trong năm 2019, để chuẩn bị cho những trận đấu tại vòng loại World Cup 2022.

Thủ môn Phạm Văn Cường đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2️ năm cùng với TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: CLB
Thủ môn Phạm Văn Cường đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2️ năm cùng với TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: CLB

Kết thúc V.League 2020, đội bóng xứ Quảng rơi xuống hạng Nhất, Văn Cường đã quyết định ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Bến đỗ mới của anh là CLB TP. Hồ Chí Minh, Văn Cường sẽ gắn bó với đội bóng chủ sân Thống Nhất bằng một bản hợp đồng kéo dài 2 năm.  

Tại đội bóng mới, anh sẽ phải cạnh tranh suất bắt chính với Nguyễn Thanh Thắng và Bùi Tiến Dũng. Thủ thành xứ Nghệ cũng là tân binh thứ 5 của đội chủ sân Thống Nhất, sau Lê Sỹ Minh (Nam Định), Lê Quyền Huy Tín, Phù Trung Phong (Bình Phước) và Hồ Tuấn Tài (Sông Lam Nghệ An).

Mang về nhiều cầu thủ mới, đội bóng do HLV Hữu Thắng làm chủ tịch cũng nói lời chia tay với hàng loạt cầu thủ trong đó có Phạm Văn Thành, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Công Thành, Vũ Ngọc Thịnh, Trần Phi Sơn, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Sơn Hải lẫn HLV Chung Hae-seong.

Tin mới