Thêm một nạn nhân bị tử vong do ngạt khí ở chợ Ninh Hiệp

(Baonghean.vn)- Sáng 19/9, theo ông Hà Huy Công - Chủ tịch UBND xã Đức Thành huyện Yên Thành cho biết, thêm một nạn nhân bị tử vong do ngạt khí khi đi làm công nhân ở chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội

Nạn nhân là anh Trần Văn Sáng (SN 1998) con ông Trần Văn Sáu và bà Đặng Thị Hòa (SN 1970) trú ở xóm Canh Sơn, xã Đức Thành.

Như đã đưa tin trước đó, tối ngày 16/9 nhóm 6 người (5 người ở xã Đức Thành, Yên Thành và 1 người ở tỉnh Bắc Ninh, đi làm thuê cho chủ cửa hàng quần áo ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội). Do bị mất điện nên nhóm 6 người sử dụng máy nổ phát điện để ngủ trong phòng kín. Đến khoảng 6h sáng ngày 17/9, gia đình phát hiện 6 người bất tỉnh trong phòng. Trong đó hai anh em ruột Giáp và Hoàng trú ở xóm Canh Sơn xã Đức Thành bị tử vong trước đó.

Các nạn nhân còn lại được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đến hôm nay (19/9) đã có thêm một nạn nhân bị tử vong do vụ việc trên.

Hiện gia đình đã đưa em Sáng về quê và đang phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức mai táng cho em Sáng.

Đức Thành

TIN LIÊN QUAN

Tin mới