Thêm một người bị bắt trong vụ nhà báo lừa đảo chủ tàu cát

Phạm Hùng, 50 tuổi, bị cáo buộc cùng Tổng Thư ký Tạp chí Văn Hiến online, lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng của chủ tàu cát.

Ngày 12/2, Hùng bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai tháng trước đó, cảnh sát cũng bắt Ngô Văn Tới, Tổng Thư ký Tạp chí Văn Hiến online, về cùng tội danh.

Phạm Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Phạm Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, tháng 5/2021, một phụ nữ 53 tuổi ở Bắc Giang có tàu cát vi phạm hành chính và bị lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện. Qua giới thiệu, chủ tàu gặp Tới nhờ giúp đỡ.

Nhà chức trách cáo buộc, Tới nói quan hệ rộng, có khả năng lấy tàu cát ra trước thời hạn và nhận 1 tỷ đồng. Số tiền này, Tới lấy 300 triệu đồng và đưa cho Hùng 700 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi Tới bị bắt, Hùng đã bỏ trốn khởi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra cho rằng, bị can Tới đã "lợi dụng danh nghĩa báo chí" và "hoàn cảnh khổ cùng cực và sự thiếu hiểu biết của bị hại" để thực hiện hành vi lừa đảo. Tới cũng "không hợp tác" khi bị triệu tập.

Tin mới