Thêm nhiều khu vực tại thành phố Vinh được dỡ phong tỏa

(Baonghean.vn) - Sau khi hoàn thành đủ số ngày cách ly theo quy định và không xuất hiện ca nhiễm mới, các khu vực thuộc phường Cửa Nam, Trung Đô và xã Hưng Chính (thành phố Vinh) đã được dỡ phong tỏa.
Thông tin từ chính quyền phường Trung Đô, TP. Vinh cho biết, trải qua 21 ngày phong tỏa không có ca nhiễm mới, phường đã xin ý kiến lãnh đạo TP. Vinh và dỡ phong tỏa 3 điểm chốt cuối cùng của phường tại đường Cù Chính Lan, thuộc khối 7 vào sáng 17/7.
Khu vực phong tỏa này có 49 hộ dân, 173 nhân khẩu. Trước đó, tại đây có 2 ca F0 đã được đưa đi chữa trị, trong đó có 1 ca đã được xuất viện trong sáng 16/7.
Phường Cửa Nam dỡ bỏ chốt phong tỏa trên tuyến đường Hồ Hán Thương. Ảnh: P.V
Phường Cửa Nam dỡ bỏ chốt phong tỏa trên tuyến đường Hồ Hán Thương. Ảnh: P.V

Tại phường Cửa Nam, chính quyền địa phương đã quyết định dỡ chốt phong tỏa trên tuyến đường Hồ Hán Thương vào chiều 16/7. Toàn bộ 48 hộ dân, 167 nhân khẩu đã được trở lại nhịp sống thường ngày. Trước đó, khu vực này có 3 F0 được cách ly chữa trị. Trong thời gian phong tỏa không xuất hiện ca nhiễm mới.

Tại xã Hưng Chính, trong sáng 17/7, địa phương cũng đã tháo dỡ 3 chốt phong tỏa xung quanh xóm 7 gồm 35 hộ dân, khoảng 100 nhân khẩu sau khi trải qua 21 ngày cách ly không có ca nhiễm mới.
Các dây cách ly, biển báo phong tỏa cũng được lực lượng chức năng thu dọn. Ảnh: P.V
Các dây cách ly, biển báo phong tỏa được lực lượng chức năng thu dọn. Ảnh: P.V

Được biết, mặc dù được dỡ lệnh phong tỏa, tuy nhiên TP.Vinh vẫn đang thực hiện Chỉ thị 15, do đó người dân dù được trở lại nhịp sống bình thường vẫn phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo quy định./.

Tin mới