Thêm thông tin Việt Nam mua chiến đấu cơ Su-34

Chuyên gia Nga mới đây đã đưa ra nhận định rằng, Việt Nam sẽ trở thành một trong những nước đầu tiên sở hữu chiến đấu cơ Su-34.
Trong cuộc trao đổi với tờ RIR về triển vọng xuất khẩu chiến đấu cơ Su-34 sau những thành công vang dội tại Syria, ông Zheltonozhko – chuyên gia quân sự đã nói rằng:
“Nếu kế hoạch xuất khẩu được bắt đầu thì rất có thể Việt Nam sẽ trở thành một trong những nước đầu tiên sở hữu Su-34, dựa trên mối quan hệ đặc biệt giữa Hà Nội và Moscow.
Khi Việt Nam có thừa kinh nghiệm sử dụng các loại máy bay chiến đấu do Sukhoi sản xuất, tình hình tài chính tốt và với những căng thẳng trong tranh chấp trên biển trong thời gian gần đây sẽ là những yếu tố khiến Su-34 thành công tại Việt Nam”.
Được biết đây không phải là lần đầu tiên nước ngoài đồn đoán về khả năng Việt Nam mua máy bay chiến đấu Su-34, còn nhớ, hồi tháng 8/2013, hãng thông tấn Itar Tass của Nga cũng đăng tải thông tin này.
Sau khi tham chiến tại Syria, Su-34 nhiều khả năng sẽ được nhiều nước chú ý.
Sau khi tham chiến tại Syria, Su-34 nhiều khả năng sẽ được nhiều nước chú ý.
Theo đó, Không quân Việt Nam chắc chắn sẽ mua Su-34 để thay thế các máy bay Su-22 đã lỗi thời. Hiện nay, Không quân Việt Nam duy trì rất nhiều máy bay cường kích Su-22M4/UM3K do Liên Xô viện trợ và một phần được mua từ những năm 1990.
Trước đó, theo bản báo cáo về "Tiềm lực quân sự Việt Nam" của Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Ukroboronprom (Ukraine), Việt Nam có thể sẽ mua máy bay cường kích Su-34 và một số loại vũ khí hiện đại khác để thay thế các trang bị vốn có xuất xứ từ Liên Xô (cũ) và các nước Đông Âu.
Trung Quốc cũng dự đoán
Không chỉ có Nga và Ukraine đồn đoán, ngay từ năm 2012, báo chí Trung Quốc cũng có nhận định tương tự khi cho rằng, bất cứ khi nào Nga đồng ý cho Su-34 được xuất khẩu, Việt Nam sẽ là khách hàng đầu tiên.
Su-34 là máy bay ném bom chiến thuật được phát triển trên cơ sở mẫu tiêm kích đa năng huyền thoại Su-27. Nó được dự định là sẽ dùng để thay thế dần các máy bay Su-24 đang có mặt trong Không quân Nga.
Máy bay được trang bị cặp động cơ phản lực AL-31FM1 cùng 12,1 tấn nhiên liệu cho tầm hoạt động đến 4.500km, trần bay 14.000m và vận tốc cực đại Mach 1,8.
Khác với thế hệ cường kích Su-22 mà Việt Nam đang sử dụng, máy bay ném bom Su-34 được trang bị hệ thống điện tử hàng không cực kỳ hiện đại.
Ví dụ như radar mạng pha bị động V004 có khả năng nhận biết địa hình để tìm ra đường bay thích hợp nhất khi bay với mọi tốc độ, đặc biệt là tốc độ cao, và các thao tác hoạt động ở độ cao thấp.
Về mặt hỏa lực, máy bay Su-34 được thiết kế với 12 giá treo vũ khí mang tới 8 tấn bom - tên lửa. Ngoài ra, nó còn có một khẩu pháo trong thân 30mm GSh-30-1.
Theo nhà sản xuất, trong nhiệm vụ không đối đất, Su-34 có thể mang tên lửa không đối đất Kh-29, Kh-38, Kh-25, Kh-59, Kh-58, Kh-31 và các loại bom thông minh KAB-500/1500 phiên bản L/KR/S-E.
Theo Soha
TIN LIÊN QUAN

Tin mới