Theo chân giáo viên vào bản vận động học sinh đến trường

(Baonghean.vn) - Năm học mới này, Trường THCS Xá Lượng (Tương Dương) có hơn 60 học sinh nhiều nguy cơ bỏ học, phần lớn là con em bản Na Bè. Công tác vận động các em trở lại trường đang gặp nhiều khó khăn.

Bản Na Bè nằm giữa thung lũng bên dòng khe Ang, cách trung tâm xã Xá Lượng 15km, là nơi cư trú của khoảng 100 hộ dân tộc Khơ mú. Theo số liệu của Trường THCS Xá Lượng, đến thời điểm ngày 22/8 có gần 30 học sinh chưa đến lớp.
Bản Na Bè nằm giữa thung lũng bên dòng khe Ang, cách trung tâm xã Xá Lượng 15km, là nơi cư trú của khoảng 100 hộ dân tộc Khơ mú. Theo số liệu của Trường THCS Xá Lượng, đến thời điểm ngày 22/8 có gần 30 học sinh chưa đến lớp. Vì thế, thầy Trần Hưng Thái - Hiệu trưởng nhà trường phối hợp với thầy Cụt Hồng Quân - giáo viên Trường Tiểu học Xá Lượng, điểm Na Bè và anh Hùng Văn Khoa - Trưởng bản tổ chức vận động các em tiếp tục đi học. 
Để đến các hộ gia đình có con em bỏ học phải men theo con đường mòn cuối bản.
Để đến các hộ gia đình có con em bỏ học phải men theo con đường mòn cuối bản, mùa mưa bị xói lở và trơn trượt.
Có những gia đình cả bố mẹ và các con đều đang lên rẫy, cửa nhà khóa chặt.
Nhiều gia đình trong bản đều vắng nhà.
Những đứa trẻ
Thay vì đến trường học, nhiều đứa trẻ tự chơi với nhau 
Điểm đến đầu tiên là gia đình anh Moong Văn Khánh, có con gái là Moong Thị Ái
Gia đình anh Moong Văn Khánh có con gái là Moong Thị Ái (lớp 7A) năm học này chưa đến trường. Anh Khánh cho hay, gần 3 tháng trước, khi mới nghỉ hè, đi làm rẫy về không thấy con gái ở nhà, bà con trong bản bảo Ái đã bỏ nhà đi, đến nay chỉ liên lạc 1 lần. Anh Khánh không biết Ái đang ở đâu, người dân Na Bè cho rằng em đã bị đưa sang Trung Quốc.
Chiếc ba lô đựng quần áo của Moong Thị Ái
Chiếc ba lô đựng quần áo của Moong Thị Ái treo trên vách, bám đầy bụi.
Ông Moong Văn Đức (phải), phụ huynh em Moong Văn Xiềng trình bày lý do vì gia cảnh nghèo, không có xe đạp cho con đi học, không đủ tiền đóng góp nên Xiềng  không thể đến trường tiếp tục học tập.
Ông Moong Văn Đức (phải), phụ huynh em Moong Văn Xiềng (lớp 9C) trình bày lý do vì gia cảnh nghèo, không có điều kiện để con đến trường tiếp tục học tập.
Tương tự, ông Nộc Văn Hạnh cũng trình bày gia cảnh khó khăn, không đủ điều kiện cho con trai là Nộc Văn Chung tiếp tục đến trường.
Tương tự, ông Nộc Văn Hạnh cũng trình bày gia cảnh khó khăn, không đủ điều kiện cho con trai là Nộc Văn Chung (lớp 9A) tiếp tục đến trường.
Hay tin ở cuối bản có nhóm học sinh nghỉ học đang ngồi chơi, đoàn vận động tìm đến thì các em tản đi nhiều hướng, một số em đóng chặt cửa trốn trong nhà, các thầy phải đứng gọi tên từng em...
Hay tin ở cuối bản có nhóm học sinh nghỉ học đang ngồi chơi, đoàn vận động tìm đến thì các em tản đi nhiều hướng, một số em đóng chặt cửa trốn trong nhà, các thầy phải đứng gọi tên từng em...
Cuối cùng, các thầy cũng gọi được một số em
Cuối cùng, các thầy cũng gọi được một số em để tìm hiểu lý do bỏ học giữa chừng.
Cậu bé Xeo Văn Xây (lớp 8B) nói với thầy Hiệu trưởng vì không có xe đạp nên nghỉ học...
Cậu bé Xeo Văn Xây (lớp 8B) nói với thầy Hiệu trưởng vì không có xe đạp nên nghỉ học...
Còn Ven Văn Phèng nói rằng không thích đi học, muốn ở nhà chăn bò.
Còn Ven Văn Phèng (lớp 9A) nói rằng không thích đi học, muốn ở nhà chăn bò.
Cuối cùng, thầy Trần Hưng Thái hội ý và đi đến quyết định phải tổ chức một buổi họp dành riêng cho phụ huynh bản Na Bè để lắng nghe tâm tư, ý kiến và tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các em có nguy cơ bỏ học được tiếp tục đến trường.
Cuối cùng, thầy Trần Hưng Thái hội ý và đi đến quyết định phải tổ chức một buổi họp dành riêng cho phụ huynh bản Na Bè để lắng nghe tâm tư, ý kiến và tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các em có nguy cơ bỏ học được tiếp tục đến trường.

 Công Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới