Theo chân giáo viên vùng cao Nghệ An lên rẫy gọi học trò

(Baonghean.vn) - Nhà cách trường 20-30 km, điều kiện gia đình khó khăn nên nhiều học sinh Trường THCS Châu Cam (Con Cuông) hiện vẫn chưa đến lớp. Các thầy, cô giáo phải vào tận bản, ra tận rẫy gọi học trò.
Năm học mới đã bước sang tuần thứ hai nhưng Trường THCS Châu Cam (Con Cuông) vẫn còn 15 học sinh chưa đến lớp. Trong đó có 10 em người Đan Lai ở bản Khe Bu và Khe Nóng gần biên giới Việt - Lào, cách trường 20 - 30 km. Ban Giám hiệu phải cử các thầy, cô chủ nhiệm có học sinh nghỉ học vào bản vận động các em đến lớp. Ảnh: Công Kiên
Năm học mới đã bước sang tuần thứ hai nhưng Trường THCS Châu Cam (Con Cuông) vẫn còn 15 học sinh chưa đến lớp. Trong đó có 10 em người Đan Lai ở bản Khe Bu và Khe Nóng gần biên giới Việt - Lào, cách trường 20 - 30 km. Ban Giám hiệu phải cử các thầy, cô chủ nhiệm có học sinh nghỉ học vào bản vận động các em đến lớp. Ảnh: Công Kiên
Đường vào bản Khe Bu và Khe Nóng nhiều đoạn gập ghềnh, trắc trở, đi lại rất khó khăn. Nhất là đoạn từ Khe Bu vào Khe Nóng phần lớn đường chỉ là lối mòn, phải 7 lần qua suối. Chỉ một trận mưa, nước dâng cao xe máy không thể vượt qua . Ảnh: Công Kiên
Đường vào bản Khe Bu và Khe Nóng nhiều đoạn gập ghềnh, trắc trở, đi lại rất khó khăn. Nhất là đoạn từ Khe Bu vào Khe Nóng phần lớn đường chỉ là lối mòn, phải 7 lần qua suối. Chỉ một trận mưa, nước dâng cao xe máy không thể vượt qua. Ảnh: Công Kiên
Đến bản Khe Nóng, các thầy, cô giáo được cán bộ, chiến sỹ Trạm Biên phòng Khe Nóng (Đồn Biên phòng Châu Khê) hỗ trợ dẫn đường, tìm nhà và vận động phụ huynh. Ảnh: Công Kiên
Đến bản Khe Nóng, các thầy, cô giáo được cán bộ, chiến sỹ Trạm Biên phòng Khe Nóng (Đồn Biên phòng Châu Khê) hỗ trợ dẫn đường, tìm nhà và vận động phụ huynh. Ảnh: Công Kiên
Đoàn công tác đến nhà em La Thị Vũ (lớp 7A1), anh La Văn Mày (bố của Vũ) cho biết con gái đang gặt lúa trên rẫy. Và do hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh Mày không muốn cho Vũ tiếp tục đến lớp, muốn Vũ ở nhà làm việc giúp bố mẹ. Ảnh: Công Kiên
Đoàn công tác đến nhà em La Thị Vũ (lớp 7A1), anh La Văn Mày (bố của Vũ) cho biết con gái đang gặt lúa trên rẫy. Và do hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh Mày không muốn cho Vũ tiếp tục đến lớp, muốn Vũ ở nhà làm việc giúp bố mẹ. Ảnh: Công Kiên
Các thầy, cô tìm đường ra rẫy để gặp La Thị Vũ và thuyết phục mẹ của Vũ là chị La Thị Hòe. Đường ra rẫy qua nhiều đoạn dốc và khe suối nên chỉ có cách đi bộ giữa trời nắng gắt. Ảnh: Công Kiên
Các thầy, cô tìm đường ra rẫy để gặp La Thị Vũ và thuyết phục mẹ của Vũ là chị La Thị Hòe. Đường ra rẫy qua nhiều đoạn dốc và khe suối nên chỉ có cách đi bộ giữa trời nắng gắt. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Tìm đến rẫy, cô Lữ Thị Sen gặp chị La Thị Hòe để thuyết phục chị đồng ý cho con gái theo các thầy, cô đến trường tiếp tục học tập. Chị Hòe một mực từ chối với lý do gia đình khó khăn. Cô Sen nói với phụ huynh khi ra học ở trường có nhà bán trú và nhà nước hỗ trợ tiền ăn. Cuối cùng, chị Hòe đồng ý nhưng phải ít hôm nữa gặt xong bố mẹ mới đưa em Vũ ra. Ảnh: Công Kiên
La Thị Vũ cho biết:
La Thị Vũ cho biết: "Em cũng muốn đi học nhưng vì nhà không có người làm nên bố mẹ bảo ở nhà đi gặt, đi lấy măng". Ảnh: Công Kiên
Các thầy, cô Trường THCS Châu Cam tiếp tục đến lán canh rẫy của anh La Văn Khai để vận động em La Văn Phú (lớp 7A2). Nhưng khi biết thầy, cô vào bản, Phú đi vào rừng để tránh, anh Khai cũng không có mặt ở lán, chỉ có những người hàng xóm đang ngồi nghỉ tại đây. Ảnh: Công Kiên
Các thầy, cô Trường THCS Châu Cam tiếp tục đến lán canh rẫy của anh La Văn Khai để vận động em La Văn Phú (lớp 7A2). Nhưng khi biết thầy, cô vào bản, Phú đi vào rừng để tránh, anh Khai cũng không có mặt ở lán, chỉ có những người hàng xóm đang ngồi nghỉ tại đây. Ảnh: Công Kiên
Ở bản Khe Nóng có 4 học sinh nghỉ học nhưng chưa vận động được em nào đến lớp. Bản Khe Bu có 6 em nghỉ học nhưng các thầy, cô mới vận động được em Lê Văn Vân (lớp 6A2). Vân mồ côi bố, gia đình đặc biệt khó khăn nên em không muốn đi học. Được các thầy, cô thuyết phục, em đồng ý ngồi xe thầy Dương Quang Tiến chở ra trường. Cô Đinh Thị Thu Hà - Hiệu trưởng Trường THCS  Châu Cam cho biết:
Ở bản Khe Nóng có 4 học sinh nghỉ học nhưng chưa vận động được em nào đến lớp. Bản Khe Bu có 6 em nghỉ học nhưng các thầy, cô mới vận động được em Lê Văn Vân (lớp 6A2). Vân mồ côi bố, gia đình đặc biệt khó khăn nên em không muốn đi học. Được các thầy, cô thuyết phục, em đồng ý ngồi xe thầy Dương Quang Tiến chở ra trường. Cô Đinh Thị Thu Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Châu Cam cho biết: "Chúng tôi sẽ phối hợp với UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể và Đồn Biên phòng Châu Khê tiếp tục vận động những học sinh còn lại". Ảnh: Công Kiên
 

Tin mới