Theo mẹ vào trang trại gia đình, bé trai sẩy chân té xuống ao tử vong

(Baonghean.vn) - Theo mẹ đi làm cỏ, chăm cây chè, cháu Trần Văn K, 10 tuổi sẩy chân xuống ao mới múc trong trang trại của gia đình, tử vong.

Theo tin từ chính quyền xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An) vào lúc 15h chiều 5/8, trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Nạn nhân là cháu Trần Văn K, SN 2009  trú tại thôn 1, xã Thanh Thủy.

Vào thời gian trên cháu K đi theo mẹ làm cỏ, chăm cây chè ở vùng trại giáp ranh với xã Thanh Hà. Trong lúc người mẹ làm việc, cháu K chơi xung quanh và không may bị sẩy chân té xuống ao mới múc ở trong trại của gia đình.

Người mẹ mải làm cỏ nên không để ý, đến khi phát hiện, hô hoán người vớt cháu K lên thì đã quá muộn. Cháu đã tử vong.

Tin mới