Công trường cầu Hưng Đức bắc qua Sông Lam dài gần 4km do Công ty TNHH Hoà Hiệp và Công ty Cienco 4 thi công

Thi công xuyên lễ trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong những ngày nghỉ lễ, trên các công trường thi công cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Nghệ An, mọi hoạt động vẫn được tiến hành bình thường, các đơn vị thi công không nghỉ lễ để đảm bảo tiến độ. 
Cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Nghệ An gồm hai dự án thành phần: Diễn Châu - Nghi Sơn và Diễn Châu - Bãi Vọt. Hầm Thần Vũ dài 1.280m, xuyên qua núi Thần Vũ nối xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu và xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, là công trình quan trọng trên tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt. Hạng mục này do doanh nghiệp Phúc Thành Hưng làm chủ đầu tư. Đại diện doanh nghiệp cho biết, hiện nhân sự huy động đủ cả 2 đầu Nam, Bắc của hầm gần 120 người, gồm cả cán bộ kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề và người điều khiển xe, máy. Đây là lực lượng thi công dày dạn kinh nghiệm trong cả nước. Ảnh: Trân Châu

Cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Nghệ An gồm hai dự án thành phần: Diễn Châu - Nghi Sơn và Diễn Châu - Bãi Vọt. Hầm Thần Vũ dài 1.280m, xuyên qua núi Thần Vũ nối xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu và xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, là công trình quan trọng trên tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt. Hạng mục này do doanh nghiệp Phúc Thành Hưng làm chủ đầu tư. Đại diện doanh nghiệp cho biết, hiện nhân sự huy động đủ cả 2 đầu Nam, Bắc của hầm gần 120 người, gồm cả cán bộ kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề và người điều khiển xe, máy. Đây là lực lượng thi công dày dạn kinh nghiệm trong cả nước. Ảnh: Trân Châu

Không chỉ ngày lễ mà cả đêm, công tác thi công trong hầm cũng được tiến hành bình thường do tại đây không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, ngoại trừ đường vận chuyển. Công tác chuẩn bị vật tư thiết bị được huy động đủ và có dự phòng khi hỏng hóc nên công trường hoạt động 3 ca 4 kíp liên tục và chưa nghỉ 1 giờ nào. Ảnh: Trân Châu

Không chỉ ngày lễ mà cả đêm, công tác thi công trong hầm cũng được tiến hành bình thường do tại đây không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, ngoại trừ đường vận chuyển. Công tác chuẩn bị vật tư thiết bị được huy động đủ và có dự phòng khi hỏng hóc nên công trường hoạt động 3 ca 4 kíp liên tục và chưa nghỉ 1 giờ nào. Ảnh: Trân Châu

Trên công trình thi công cầu Thần Vũ 2 ở xã Nghi Đồng, Nghi Lộc đi qua rừng phòng hộ do Binh đoàn 12, Công ty Trường Sơn thi công, hiện các nhà thầu đã gần hoàn thành các trụ cầu bê tông. Các trụ cầu này có chiều cao tối đa 45m. Thi công trên độ cao như vậy đòi hỏi các kỹ sư, công nhân phải lành nghề và chịu nhiều áp lực. Cầu Thần Vũ 2 có hơn 200 dầm, hiện đang lao lắp dầm nhịp thứ 3. Ảnh: Thanh Lê

Trên công trình thi công cầu Thần Vũ 2 ở xã Nghi Đồng, Nghi Lộc đi qua rừng phòng hộ do Binh đoàn 12, Công ty Trường Sơn thi công, hiện các nhà thầu đã gần hoàn thành các trụ cầu bê tông. Các trụ cầu này có chiều cao tối đa 45m. Thi công trên độ cao như vậy đòi hỏi các kỹ sư, công nhân phải lành nghề và chịu nhiều áp lực. Cầu Thần Vũ 2 có hơn 200 dầm, hiện đang lao lắp dầm nhịp thứ 3. Ảnh: Thanh Lê

Trên công trường cầu Hưng Đức bắc qua sông Lam dài gần 4km do Công ty TNHH Hoà Hiệp và Công ty Cienco 4 thi công cũng bố trí lao động đảm bảo tại những nơi không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Ảnh: Thanh Lê

Trên công trường cầu Hưng Đức bắc qua sông Lam dài gần 4km do Công ty TNHH Hoà Hiệp và Công ty Cienco 4 thi công cũng bố trí lao động đảm bảo tại những nơi không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Ảnh: Thanh Lê

Phương tiện, máy móc đang đổ bê tông ở cầu Ồ Ồ đi qua huyện Nghi Lộc. Cầu Ồ Ồ do binh đoàn 12, Công ty Trường Sơn thi công. Ông Lê Đức Hào - Giám đốc Công ty Trường Sơn cho biết, sau những ngày mưa, thời tiết đang thuận lợi nên nhân lực tập trung thi công như bình thường. Ảnh: Trân Châu

Phương tiện, máy móc đang đổ bê tông ở cầu Ồ Ồ đi qua huyện Nghi Lộc. Cầu Ồ Ồ do binh đoàn 12, Công ty Trường Sơn thi công. Ông Lê Đức Hào - Giám đốc Công ty Trường Sơn cho biết, sau những ngày mưa, thời tiết đang thuận lợi nên nhân lực tập trung thi công như bình thường. Ảnh: Trân Châu

Tại đoạn cao tốc Diễn Châu - Nghi Sơn, do trời mới mưa xong nên công nhân đang chủ yếu nghỉ và thi công những nơi không bị thời tiết xấu ảnh hưởng. Hiện cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An còn vướng một số điểm về mặt bằng, nếu các địa phương không giải quyết dứt điểm sẽ càng ảnh hưởng tiến độ. Ảnh: Thanh Lê

Tại đoạn cao tốc Diễn Châu - Nghi Sơn, do trời mới mưa xong nên công nhân đang chủ yếu nghỉ và thi công những nơi không bị thời tiết xấu ảnh hưởng. Hiện cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An còn vướng một số điểm về mặt bằng, nếu các địa phương không giải quyết dứt điểm sẽ càng ảnh hưởng tiến độ. Ảnh: Thanh Lê

Dự án cao tốc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu có tổng chiều dài 50km, đi qua địa phận 2 tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An với tổng mức đầu tư gần 7.300 tỷ đồng. Trong ảnh: Thi công gói XL4 đoạn qua huyện Diễn Châu. Ảnh: Thanh Lê

Dự án cao tốc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu có tổng chiều dài 50km, đi qua địa phận 2 tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An với tổng mức đầu tư gần 7.300 tỷ đồng. Trong ảnh: Thi công gói XL4 đoạn qua huyện Diễn Châu. Ảnh: Thanh Lê

Cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An dự kiến khi hoàn thành vào năm 2023-2024 có quy mô 6 làn xe. Ảnh: Trân Châu
Cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An dự kiến khi hoàn thành vào năm 2023-2024 có quy mô 6 làn xe. Ảnh: Trân Châu

Tin mới