Thi đấu áp đảo trước U15 Hoàng Anh Gia Lai, U15 Sông Lam Nghệ An giành vé vào chung kết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Bước vào thi đấu trận bán kết Giải Bóng đá U15 Quốc gia 2022, U15 Sông Lam Nghệ An có cuộc đối đầu với chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai. Lập nên thế trận một chiều, U15 xứ Nghệ ghi được 2 bàn thắng, được chia đều cho cả 2 hiệp.
Màn ăn mừng của U15 Sông Lam Nghệ An sau khi trận đấu kết thúc. Ảnh: FB Next

Màn ăn mừng của U15 Sông Lam Nghệ An sau khi trận đấu kết thúc. Ảnh: FB Next

U15 Sông Lam Nghệ An tiến đến trận bán kết với thành tích toàn thắng. Đội bóng của Huấn luyện viên Đinh Văn Dũng ghi được 15 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Trong khi đó, tại vòng bảng Hoàng Anh Gia Lai giành được 2 trận thắng, 1 trận thua. Tứ kết, đội bóng phố núi giành chiến thắng 3-1 trước Viettel.

Bước vào trận đấu này, đội bóng xứ Nghệ vẫn có được đội hình mạnh nhất với những cái tên đã ghi dấu ấn từ đầu giải như Long Vũ, Văn Tùng, Tấn Sang, Quốc Hòa, Quốc Dũng, Quang Lâm…

Chính vì vậy, dù phải đối đầu với đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai, nhưng đội quân của huấn luyện viên Đinh Văn Dũng vẫn nhập cuộc đầy tự tin. U15 xứ Nghệ có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương khá mạch lạc và đa dạng. Quốc Hòa là cái tên để lại nhiều ấn tượng trong những phút đầu của trận đấu. Cầu thủ khoác áo số 9, Sông Lam Nghệ An sở hữu kỹ thuật điêu luyện cùng có tốc độ siêu nhanh, điều đó góp phần giúp hàng công của đội bóng áo vàng tấn công với độ đột biến cực cao. Bên cạnh đó, Văn Tùng cũng là tiền vệ để lại nhiều dấu ấn ở những trận đấu trước. Đặc biệt là trận đấu tứ kết, khi cầu thủ này có màn sô lô táo bạo trước khi làm tung lưới U15 Thành phố Hồ Chí Minh. Và trận này Văn Tùng cũng là người thi đấu khá nổi bật. Cầu thủ mang áo số 8 sớm lập công ở phút thứ 10 của trận đấu, đưa Sông Lam Nghệ An phá thế cân bằng. Bàn thắng được ghi từ pha dàn xếp phạt góc. Văn Tùng bật cao đánh đầu đưa bóng vào vị trí giữa điểm nối xà ngang và cột dọc khiến thủ thành của Hoàng Anh Gia Lai bất lực nhìn bóng xé lưới.

Sau bàn thắng đội quân của huấn luyện viên Đinh Văn Dũng không hề có dấu hiệu chùng xuống, mà trái ngược điều đó là những pha hãm thành liên tục đến từ bộ đôi tiền đạo Quốc Hòa và Quang Lâm. Nếu may mắn hơn Quốc Hòa đã có thể nhân đôi cách biệt. Tình huống được tạo ra nhờ khả năng thi đấu độc lập của tiền đạo số 9. Quốc Hòa nhận bóng từ đồng đội làm động tác qua người hậu vệ đối phương trước khi chích mũi giày kỹ thuật, nhưng rất tiếc bóng đi trúng cột dọc.

Phía bên kia chiến tuyến, Hoàng Anh Gia Lai đã không thể tạo được bất cứ một cơ hội nào trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. Đội bóng phố núi chủ yếu lùi về phần sân nhà để chống đỡ các đợt tấn công của Sông Lam Nghệ An.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, kịch bản không khác nhiều so với hiệp 1. U15 xứ Nghệ vẫn là đội kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước vòng cấm của Hoàng Anh Gia Lai. Phút thứ 66, Trương Văn Tấn Sang có thêm bàn thắng để nhân đôi cách biệt cho Sông Lam Nghệ An. Pha lập công xuất phát từ tình huống đá phạt cố định, Tấn Sang nhận bóng tung cú sút trái phá làm tung lưới đội chủ nhà.

Những phút cuối trận, Các học trò của huấn luyện viên Đinh Văn Dũng không còn đẩy cao nhịp độ tấn công như trước, nhưng vẫn có nhiều cơ hội trước khung thành đội bóng phố núi.

Kết thúc 90 phút, Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Ngày 22/8, U15 xứ Nghệ sẽ thi đấu chung kết.

Tin mới