Thi đấu bế tắc, U23 Việt Nam bất ngờ bị U23 Philippines cầm chân

(Baonghean.vn) - Được đánh giá cao hơn khá nhiều so với U23 Philippines, song thầy trò HLV Park Hang-seo đã không thể giành trọn vẹn 3 điểm tại lượt trận thứ 2 của bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31.
Bước vào trận đấu này, đội hình xuất phát của U23 Việt Nam có 3 sự thay đổi so với trận thắng 3 - 0 trước U23 Indonesia, khi Vũ Tiến Long, Huỳnh Công Đến và Nhâm Mạnh Dũng được HLV Park Hang-seo tung ra sân ngay từ đầu. Bên cạnh những xáo trộn về mặt nhân sự là sự thay đổi về mặt chiến thuật, cụ thể là vị trí trên sân. 
Đội hình thi đấu của U23 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng
Đội hình thi đấu của U23 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Phan Tuấn Tài đảm nhiệm vị trí hậu vệ cánh trái do Lê Văn Xuân để lại, nhường vị trí trung vệ lệch trái cho Vũ Tiến Long. Trong khi đó, ở vị trí tiền vệ trung tâm, Huỳnh Công Đến chơi thay Lý Công Hoàng Anh và ở vị trí tiền đạo, Nhâm Mạnh Dũng thay Nguyễn Văn Tùng để sát cánh cùng chân sút chủ lực Nguyễn Tiến Linh.

Các cầu thủ hàng công của U23 đã không tận dụng thành công cơ hội của mình. Ảnh: Hải Hoàng
Các cầu thủ hàng công của U23 đã không tận dụng thành công cơ hội của mình. Ảnh: Hải Hoàng

Phía bên kia chiến tuyến, U23 Philippines có một sự thay đổi đáng chú ý khi thiếu vắng cầu thủ kỳ cựu Stephan Schrock, ngôi sao gốc Đức đang thi đấu trong màu áo CLB Ceres Negros, tên hiện tại là CLB United City, đội bóng hàng đầu của Philippines. Đây là quyết định khá bất ngờ của HLV Norman Fegidero. 

Cần phải dành lời khen ngợi cho các cầu thủ U23 Philippines vì sự xuất sắc trong khâu phòng ngự. Ảnh: Hải Hoàng
Cần phải dành lời khen ngợi cho các cầu thủ U23 Philippines vì sự xuất sắc trong khâu phòng ngự. Ảnh: Hải Hoàng

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính, các học trò của HLV Park Hang-seo đã tràn sang phần sân của U23 Philippines, với những pha tấn công bài bản. Tiếc rằng, Huỳnh Công Đến, Nhâm Mạnh Dũng, Lê Văn Đô hay Nguyễn Hoàng Đức đều không tận dụng thành công những cơ hội của mình. 

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0 - 0 trong sự nuối tiếc của thầy trò HLV Park Hang-seo và các cổ động viên nhà. Nhưng cũng cần phải dành lời khen ngợi cho các cầu thủ U23 Philippines vì sự xuất sắc trong khâu phòng ngự. Thậm chí là có không ít lần, các cầu thủ đội khách còn tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Toản. 
Ở hiệp 2, các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn không cụ thể hóa những lợi thế có được thành bàn thắng. Ảnh: Hải Hoàng
 Ở hiệp 2, các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn không cụ thể hóa những lợi thế có được thành bàn thắng. Ảnh: Hải Hoàng

Sau 15 phút nghỉ giải lao, HLV Park Hang-seo đã có sự thay đổi người nhằm tìm kiếm bàn thắng. Lê Văn Xuân và Lý Công Hoàng Anh được đưa vào sân để thay thế cho Phan Tuấn Tài và Huỳnh Công Đến, 2 cầu thủ thi đấu không hiệu quả trong 45 phút đầu tiên. Một quyết định "cực chẳng đã" của ông Park, bởi Lê Văn Xuân và Lý Công Hoàng Anh không có được nền tảng thể lực sung mãn nhất.

Với sự xuất hiện của Lê Văn Xuân và Lý Công Hoàng Anh, U23 Việt Nam tiếp tục làm chủ thế trận. Cũng giống như hiệp 1, các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn không cụ thể hóa những lợi thế có được thành bàn thắng. Ở chiều ngược lại, các cầu thủ U23 Philippines đã dùng mọi cách để bảo toàn tỷ số 0 - 0, kể cả là nằm sân câu giờ. Và họ đã hoàn thành mục tiêu. 
Nhìn chung, Đỗ Hùng Dũng và các đồng đội đã có một màn trình diễn thất vọng trước U23 Philippines, đặc biệt là ở mặt trận tấn công. Nếu muốn bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng của môn bóng đá nam SEA Games, thầy trò HLV Park Hang-seo phải nhanh chóng phát huy hết khả năng vốn có. Xem ra, vị chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn còn rất nhiều việc phải làm.
Như vậy, sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam vẫn tạm thời đứng ở vị trí thứ 2 tại bảng A, với 4 điểm trong tay, kém U23 Philippines về chỉ số phụ. Ở lượt trận tiếp theo, diễn ra vào ngày 13/5, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp U23 Myanmar.
Đội hình thi đấu:

U23 Việt Nam: Văn Toản, Việt Anh, Thanh Bình, Tiến Long, Văn Đô, Hùng Dũng (Hai Long 76'), Hoàng Đức, Công Đến (Hoàng Anh 46'), Tuấn Tài (Văn Xuân 46'), Tiến Linh, Mạnh Dũng (Văn Tùng 62')

U23 Philippines: Kammeraad, Jayvee Kallukaran (Jacob 64'), Scott Woods (Gallantes 76'), Enrique Linares, Oskari Kekkonen, Dennis Chung, Jovin Bedic, Oli Bias, Miguel Mendoza, Jaime Rosquillo, Christian Rontini.

Tin mới