Thi đấu quả cảm trước U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhờ bàn thắng của Vũ Tiến Long, thầy trò HLV Gong Oh-kyun đã xuất sắc cầm hòa nhà đương kim vô địch U23 Hàn Quốc với tỷ số 1 - 1.

Bước vào trận đấu này, U23 Việt Nam có 3 sự thay đổi đáng chú ý. Trong khi ở vị trí thủ môn, Quan Văn Chuẩn bắt thay Nguyễn Văn Toản bị chấn thương, ở vị trí trung vệ là sự xuất hiện của Nguyễn Thanh Bình thì ở vị trí tiền vệ trung tâm là sự có mặt của Lý Công Hoàng Anh.

Bên phía sân đối diện, U23 Hàn Quốc cũng không tung ra sân đội hình mạnh nhất. Một trong những sự thiếu vắng đáng chú ý nhất là tiền đạo Lee Kang-in, cầu thủ đang thuộc biên chế của CLB Mallorca, và từng thi đấu cho CLB Valencia tại La Liga (Tây Ban Nha).

Hậu vệ Vũ Tiến Long (số 6) ghi bàn thắng gỡ hòa cho U23 Việt Nam. Ảnh: Lâm Thỏa/VnExpress
Hậu vệ Vũ Tiến Long (số 6) ghi bàn thắng gỡ hòa cho U23 Việt Nam. Ảnh: Lâm Thỏa/VnExpress

Không nằm ngoài dự đoán, U23 Hàn Quốc là những người làm chủ thế trận với những tình huống tấn công khá nguy hiểm. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Quan Văn Chuẩn và các đồng đội thi đấu ở phía trên đã giúp mảnh lưới của U23 Việt Nam không phải rung lên trong 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Nhìn chung trong hiệp đấu thứ nhất, bên cạnh sự chắc chắn của hàng phòng ngự là sự đột biến của hàng công. Nếu chính xác hơn trong những pha dứt điểm, các học trò của HLV Gong Oh-kyun đã có được bàn mở tỷ số, điển hình như cú sút đưa bóng làm tung mép lưới của hậu vệ cánh phải Vũ Tiến Long ở phút 32.

Kết thúc hiệp đấu đầu tiên, 2 đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số 0 - 0. Đây là kết quả phản ánh chính xác những gì mà U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam thể hiện trong hiệp đấu thứ nhất, dù các học trò của HLV Gong Oh-kyun thi đấu có phần dưới cơ.

Ngay đầu hiệp đấu thứ 2, U23 Hàn Quốc đã có 2 sự thay đổi người (Oh Se-hun và Cho Young-wook vào thay cho Jeong Sang-bin và Eom Ji-sung). Mục đích của HLV Hwang Sun-hong không gì khác là nhằm tìm kiếm bàn khai thông thế bế tắc.

Niềm vui của các cầu thủ U23 Hàn Quốc sau khi có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Ảnh: Lâm Thỏa/VnExpress

Niềm vui của các cầu thủ U23 Hàn Quốc sau khi có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Ảnh: Lâm Thỏa/VnExpress

Những sự thay đổi người của HLV Hwang Sun-hong cuối cùng cũng giúp U23 Hàn Quốc có được bàn thắng mở tỷ số, do công của cầu thủ vào sân thay người Cho Young-wook, ở phút 64. Đây là pha dứt điểm khá tinh tế và hiểm hóc của tiền đạo mang áo số 7.

Mặc dù đã có những sự thay đổi người khi lần lượt Huỳnh Công Đến, Nguyễn Văn Tùng, Võ Đình Lâm và Dụng Quang Nho được HLV Gong Oh-kyun tung vào sân, song lối chơi tấn công của U23 Việt Nam cũng không được cải thiện rõ nét. Bóng vẫn chủ yếu lăn bên phần sân của đội bóng áo đỏ.

Phút 77, cầu thủ mang áo số 17 Lee Jin-yong bị trọng tài chính rút thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ, sau pha phạm lỗi với Võ Đình Lâm ngay sát vòng cấm địa của U23 Hàn Quốc. Đáng tiếc, các học trò của HLV Gong Oh-kyun đã không tận dụng thành công quả đá phạt có cự ly chưa đến 17m.

Điều gì đến đã phải đến, phút 83, Vũ Tiến Long có cú sút căng như kẻ chỉ làm tung lưới khung thành U23 Hàn Quốc, san bằng tỷ số 1 - 1. Người thực hiện đường chuyền cho cầu thủ mang áo số 6 ghi bàn là hậu vệ cánh trái Phan Tuấn Tài. Đây là pha kiến tạo thứ 2 liên tiếp của cầu thủ đang thi đấu cho CLB Đắk Lắk tại VCK U23 châu Á 2022.

Với trận hòa trước U23 Hàn Quốc, thầy trò HLV Gong Oh-kyun đã giành được 2 điểm. Nếu Việt Nam đánh bại U23 Malaysia trong lượt trận cuối của bảng C còn Hàn Quốc đánh bại Thái Lan ở trận đấu cuối, U23 Việt Nam sẽ có mặt ở vòng tứ kết.

Đội hình ra sân:

U23 Việt Nam: Văn Chuẩn, Tuấn Tài, Duy Cương, Việt Anh, Thanh Bình, Tiến Long, Văn Đô, Văn Khang, Văn Trường, Mạnh Dũng, Hoàng Anh.

U23 Hàn Quốc: Dong-min, Kyun-yuk, Sang Bin, Ju-sung, Hyun-seok, Jeon Gin, Kang-in, Ji-sung, Hyeok-kyu, Jeong, Taeh-wan.

Tin mới