Thí sinh 18 tuổi đăng quang “Người đẹp Làng Vạc 2018”

(Baonghean.vn) - ​Người đẹp Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 2000, có chiều cao 1,65m, hiện đang là học sinh Trường THPT Tây Hiếu (thị xã Thái Hòa) đã đăng quang Người đẹp Làng Vạc năm 2018.
Tối 24/4, trong khuôn khổ chương trình Lễ hội Làng Vạc được tổ chức tại xã Nghĩa Hòa, thị xã Thái Hòa đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi: Người đẹp Làng Vạc năm 2018. Vượt qua rất nhiều thí sinh khác, 9 cô gái đẹp nhất được chọn vào đêm chung kết. Ảnh: Hoàng Thủy.Tối 24/4, trong khuôn khổ chương trình Lễ hội Làng Vạc được tổ chức tại xã Nghĩa Hòa, thị xã Thái Hòa đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi: Người đẹp Làng Vạc năm 2018. Vượt qua rất nhiều thí sinh khác, 9 cô gái đẹp nhất được chọn vào đêm chung kết. Ảnh: Hoàng Thủy.
Tối 24/4, trong khuôn khổ chương trình Lễ hội Làng Vạc được tổ chức tại xã Nghĩa Hòa, thị xã Thái Hòa, vòng chung kết cuộc thi: Người đẹp Làng Vạc năm 2018 đã diễn ra với sự tham gia của 9 thí sinh. Ảnh: Hoàng Thủy
Người đẹp Nguyễn Thị Phương Thảo (giữa) đến từ xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa đã đăng quang tại cuộc thi. Cô sinh năm 2000, có chiều cao 1,65m và hiện đang là học sinh lớp 12, trường THPT Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Hoàng Thủy.
Người đẹp Nguyễn Thị Phương Thảo (giữa) đến từ xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa đã đăng quang tại cuộc thi. Cô sinh năm 2000, có chiều cao 1,65m và hiện đang là học sinh lớp 12, trường THPT Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Hoàng Thủy.
 
Giải Nhì được trao cho thí sinh Nguyễn Trà Giang, xã Đông Hiếu và thí sinh Trương Thị Nhung, phường Long Sơn. Ảnh: Hoàng Thủy.
Giải Nhì được trao cho thí sinh Nguyễn Trà Giang, xã Đông Hiếu và thí sinh Trương Thị Nhung, phường Long Sơn. Ảnh: Hoàng Thủy
 
Giải Ba được trao cho 2 thí sinh là: Phạm Thị Hòa, phường Quang Phong và Vũ Thị Kim Oanh, phường Hòa Hiếu. Ảnh: Hoàng Thủy.
Giải Ba được trao cho 2 thí sinh là: Phạm Thị Hòa, phường Quang Phong và Vũ Thị Kim Oanh, phường Hòa Hiếu. Ảnh: Hoàng Thủy
 
Người đẹp Vũ Thị Hoài Thương đến từ xã Nghĩa Hòa; Nguyễn Ngọc Bích đến từ xã Nghĩa Mỹ; Nguyễn Thị Diễm Quỳnh đến từ phường Quang Tiến và Phạm Hà Anh đến từ phường Quang Tiến thị xã Thái Hòa đạt giải Khuyến khích. Ảnh: Hoàng Thủy.
Người đẹp Vũ Thị Hoài Thương đến từ xã Nghĩa Hòa; Nguyễn Ngọc Bích đến từ xã Nghĩa Mỹ; Nguyễn Thị Diễm Quỳnh đến từ phường Quang Tiến và Phạm Hà Anh đến từ phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa đạt giải Khuyến khích. Ảnh: Hoàng Thủy
 
Cũng trong đêm 24/4, 7 thí sinh thi Giọng hát hay cũng đã tranh tài tại vòng chung kết. Ban tổ chức đã trao các hạng mục: giải Khuyến khích các thí sinh: Lê Quang Chiến, xã Nghĩa Hòa và Lương Quốc Quân xã Nghĩa Tiến. Giải Ba cho các thí sinh: Võ Thị Kiều Anh, phường Hòa Hiếu và Trương Ái Ân, phường Long Sơn. Giải Nhì cho các thí sinh: Cao Thị Ngọc Ánh, phường Quang Tiến và Nguyễn Thế Hùng, xã Tây Hiếu. Giải Nhất được trao cho thí sinh Trần Thị Lam đến từ xã Đông Hiếu. Ảnh: Hoàng Thủy.
Cũng trong đêm 24/4, 7 thí sinh thi Giọng hát hay cũng đã tranh tài tại vòng chung kết. Giải Nhất được trao cho thí sinh Trần Thị Lam đến từ xã Đông Hiếu. Ảnh: Hoàng Thủy

Tin mới