Thí sinh đoàn Nghệ An đạt Giải Nhì Hội thi Chung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

(Baonghean.vn) - Báo cáo viên Trần Thị Thanh Huyền đến từ Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã xuất sắc giành giải Nhì tại Hội thi Chung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi.

Chiều 18/3, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải Hội thi Chung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi.

Dự bế mạc Hội thi có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Phan Xuân Thủy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức -Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Hội thi.

Hội thi Chung khảo toàn quốc báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi diễn ra trong 2 ngày (từ 17 - 18/3/2022) với sự tham dự của 27 thí sinh đến từ Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương và 21 đảng bộ tỉnh, thành phố.

Thí sinh ít tuổi nhất là đồng chí Lê Hảo, đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, sinh năm 1994 (28 tuổi). Có 07 thí sinh nữ, chiếm tỷ lệ 25,9%; 20 thí sinh nam, chiếm tỷ lệ 74,1%. Có 01 thí sinh có học hàm Phó Giáo sư; 03 thí sinh có học vị Tiến sĩ. Có 19 báo cáo viên thuộc lực lượng vũ trang, chiếm tỷ lệ 70,4%.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Hội thi và đồng chí Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo, trao giải các cho thí sinh đạt giải Nhì. Ảnh: Đại Nghĩa
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Hội thi và đồng chí Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo, trao giải các cho thí sinh đạt giải Nhì. Ảnh: Đại Nghĩa

Tại Hội thi Chung khảo, nhiều nội dung mới, cốt lõi, quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng như: “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, “Xây dựng thế trận lòng dân”, “Vấn đề an ninh con người”, “Trách nhiệm nêu gương”... tiếp tục được nhiều thí sinh lựa chọn làm nội dung dự thi. Một số thí sinh đã đầu tư thời gian, công sức xây dựng mới hoàn toàn nội dung thi của mình so với nội dung thi khu vực. 

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các thí sinh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần thi của mình. Ở phần thi soạn đề cương, hầu hết báo cáo viên chuẩn bị đề cương chu đáo, đây là nguồn tài liệu giá trị phục vụ cho thực tiễn. Ở phần thi thuyết trình, nhiều thí sinh thể hiện được năng lực chuyên môn nghiệp vụ, thuyết phục được Ban Giám khảo và khán giả. Đồng thời, các thí sinh đã bám sát thực tiễn của địa phương, đơn vị, vị trí công tác vào phần thi trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi nhấn mạnh: Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động Báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng; thường xuyên kiểm tra công tác tuyên truyền miệng, động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, đồng thời nhắc nhở, phê bình những đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ; triển khai tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, thực tế hơn nữa về thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về Quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Tinh thần lan tỏa từ Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ góp phần tuyên truyền, đưa nghị quyết Đảng đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng.

Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tiếp tục định kỳ tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc sau mỗi kỳ đại hội Đảng và tiếp tục nghiên cứu tổ chức hội thi chuyên đề chuyên sâu, những nội dung trọng yếu gắn với chủ trương, đường lối của Đảng.

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 01 giải Đặc biệt, 05 giải Nhất, 09 giải Nhì và 12 giải Ba cho các thí sinh. Báo cáo viên Trần Thị Thanh Huyền đến từ Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã xuất sắc giành giải Nhì./.

Tin mới