Thí sinh Nghệ An bước vào ngày thi đầu tiên trong thời tiết nắng nóng

(Baonghean.vn) - Đúng 8h sáng nay, hơn 35.000 thí sinh trong toàn tỉnh Nghệ An đã bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi lớp 10 – môn Ngữ văn trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt.

Từ 6h sáng, điểm thi Trường THPT Diễn Châu 2 – điểm thi có tỷ lệ chọi cao thứ 2 toàn tỉnh đã có rất nhiều thí sinh đến dự thi. 20% thí sinh của trường đến từ  các xã như Đô Thành, Thọ Thành của huyện Yên Thành.

Từ sáng sớm thí sinh đã tập trung tại các hội đồng thi để bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh: Đức Anh
Từ sáng sớm thí sinh đã tập trung tại các điểm thi để bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh: Đức Anh

Tranh thủ thời tiết còn mát mẻ buổi sáng, em Hoàng Như Quỳnh – học sinh Trường THCS Đô Thành vừa ôn lại các bài học, vừa lót dạ một chiếc bánh mì.

Nói thêm về suy nghĩ của mình trước kỳ thi, Quỳnh cho biết: Mặc dù ở Yên Thành nhưng trường em có khá nhiều bạn chọn thi ở Trường THPT Diễn Châu 2. Riêng lớp em thì gần như 100%. Mặc dù tỷ lệ chọi ngày hôm nay khá cao nhưng em hi vọng mình sẽ làm tốt bởi môn Ngữ văn là môn thế mạnh của em. Cá nhân em, em muốn đề sẽ ra bài thơ Viếng lăng Bác vì em ôn bài này rất kỹ.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được ví như kỳ thi đại học do mức độ cạnh tranh lớn và cơ hội để trúng tuyển vào các vào các trường công lập khó khăn. Trước khi con vào phòng thi, nhiều phụ huynh không dấu được sự hồi hộp, lo lắng. Ảnh: Đức Anh
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được ví như kỳ thi đại học do mức độ cạnh tranh lớn và cơ hội để trúng tuyển vào các trường công lập khó khăn. Trước khi con vào phòng thi, nhiều phụ huynh không giấu được sự hồi hộp, lo lắng. Ảnh: Đức Anh

Ở lớp 9C của Trường THCS Đô Thành, Quỳnh cũng là một trong những học sinh có học lực tốt nhất.

Tuy nhiên, trước kỳ thi quan trọng này, anh Hoàng Văn Lý – bố của Quỳnh vẫn không dấu được sự hồi hộp: Quỳnh là con gái đầu của gia đình nên cháu đi thi cả nhà tôi lo lắng, riêng cháu thì không ngủ được. Tôi phải động viên cháu bình tĩnh và tin vào năng lực của mình.

Điểm thi Trường THPT Diễn Châu 2 là một trong những điểm thi có số lượng thí sinh đông nhất. Vì vậy, ngoài giáo viên của trường, nhà trường phải huy động thêm giáo viên ở bậc THCS làm công tác giám thị. Trước giờ thi, các giám thị sẽ bắt thăm các phòng thi để đảm bảo sự khách quan
Điểm thi Trường THPT Diễn Châu 2 là một trong những điểm thi có số lượng thí sinh đông nhất. Vì vậy, ngoài giáo viên của trường, nhà trường phải huy động thêm giáo viên ở bậc THCS làm công tác giám thị. Trước giờ thi, các giám thị sẽ bắt thăm các phòng thi để đảm bảo sự khách quan. Ảnh: Đức Anh
Trước kỳ thi diễn ra, lãnh đạo tỉnh đã đề nghị các giám thị phải phát huy hết trách nhiệm và công tâm trong công tác coi thi. Ảnh: Đức Anh
Trước kỳ thi diễn ra, lãnh đạo tỉnh đã đề nghị các giám thị phải phát huy hết trách nhiệm và công tâm trong công tác coi thi. Ảnh: Đức Anh

Cùng chung tâm trạng, em Hồ Anh Quân – Trường THCS Diễn Phong cho biết: Năm nay, Trường THPT Diễn Châu 2 có số lượng thí sinh dự thi rất đông và chỉ có hơn 50% thí sinh có cơ hội trúng tuyển. Vì thế, em nghĩ em không thể chủ quan và phải cố gắng để có kết quả tốt nhất.

Toàn hội đồng thi Trường THPT Diễn Châu 2 có 960 dự thi. Trong khi đó, năm học này trường chỉ có 565 chỉ tiêu nên đây thực sự là một áp lực rất lớn cho các thí sinh và cho cả nhà trường trong công tác tổ chức.

 
Trước khi bước vào phòng thi, các giám thị kiểm tra kỹ các thông tin của các thí sinh. Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo không tổ chức khai mạc. Ảnh: Đức Anh
Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo không tổ chức khai mạc và không tổ chức một buổi riêng để làm thủ tục. Vì vậy, trong ngày thi đầu tiên, các giám thị kiểm tra kỹ thông tin của các thí sinh.  Ảnh: Đức Anh

Thầy giáo Trần Huy Thắng – Hiệu trưởng nhà trường và Chủ tịch Hội đồng thi cũng cho biết: Số lượng thí sinh đăng ký vào trường đông là một cơ hội để nhà trường lựa chọn được những học sinh có chất lượng. Vì thế, trước khi kỳ thi diễn ra chúng tôi đã tổ chức tập huấn chu đáo và yêu cầu các giám thị phải canh thi nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế để thí sinh yên tâm làm bài và tạo sự công bằng cho tất cả các em.

Cũng trong sáng nay, tại 66 điểm thi khác trên cả tỉnh, hơn 35.000 thí sinh đã chính thức bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Các giám thị hướng dẫn thí sinh điền các thông tin vào giấy thi. Ở môn thi đầu tiên, các thí sinh sẽ thi theo hình thức tự luận. Ảnh: Đức Anh
Các giám thị hướng dẫn thí sinh điền các thông tin vào giấy thi. Ở môn thi Ngữ văn đầu tiên, các thí sinh sẽ thi theo hình thức tự luận. Ảnh: Đức Anh

Do thời tiết nắng nóng nên tại các điểm thi, đội thanh niên tình nguyện của các nhà trường và các xã, phường đã cùng vào cuộc để hỗ trợ công tác phân luồng giao thông, cất giữ đồ dùng sách vở và trông xe cho học sinh. Nhiều điểm thi còn tổ chức cung cấp nước uống, nhà trọ miễn phí.

Riêng điểm thi của Trường THPT Kỳ Sơn, tổ phục vụ thi sẽ tổ chức nấu hơn 400 suất cơm để phục vụ các thí sinh ở xa và kịp thời động viên các em vượt qua khó khăn, làm bài thi tốt nhất.

Trước khi phát đề, các thí sinh sẽ kiểm tra đề thi đã được niêm yết. Ảnh: Đức Anh
Trước khi phát đề, các thí sinh sẽ kiểm tra đề thi đã được niêm yết. Ảnh: Đức Anh
Đúng 8h, các thí sinh chính thức bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2020 - 2021. Ảnh: Đức Anh
Đúng 8h, các thí sinh chính thức bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2020 - 2021. Ảnh: Đức Anh

Đúng 8h sáng nay, thí sinh bắt đầu làm bài thi đầu tiên của môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. 

Tin mới