Thi thể tài xế máy xúc nằm dưới cống nước

(Baonghean.vn) – Người dân đi tập thể dục phát hiện người đàn ông lái máy xúc tử vong dưới cống nước cùng chiếc xe máy.

Khu vực phát hiện thi thể tài xế máy xúc
Khu vực phát hiện thi thể tài xế máy xúc nằm trên quốc lộ 48C đoạn qua xã Yên Hòa, huyện Tương Dương.

Ông Lô Thái Sinh, Bí thư Đảng ủy xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, Nghệ An xác nhận và cho biết, vào sáng sớm ngày 23/10, một người dân đi thể dục ở Bản Cọc tá hỏa khi phát hiện thi thể người đàn ông trên chiếc xe máy dưới cống nước bên QL 48C.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Yên Hòa đã kịp thời có mặt để phong tỏa, bảo vệ hiện trường và báo lên cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, thi thể được xác định là anh Nguyễn Văn Cát, sinh năm 1987, quê ở Thượng Sơn, Đô Lương. 

Theo những người dân sống gần hiện trường cho biết, anh Cát làm nghề lái máy xúc, đã làm việc trên địa bàn được nhiều năm nay. Từ đêm hôm qua đến sáng sớm hôm nay trên địa bàn đều yên tĩnh, không có hiện tượng gì bất thường. “Đây là trường hợp bất thường vì đoạn đường đó khá vắng vẻ, cũng không phải cua gấp khúc” – Ông Lô Thái Sinh nói.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

PV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới