Thi thể thầy giáo được tìm thấy trên sông Lam có ba viên đạn chì găm vào đầu

Anh H.N. T. chết do đuối nước song khám nghiệm tử thi cảnh sát phát hiện ba viên đạn chì găm vào đầu.

Tối 29/5, Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, đang phối hợp với nhiều lực lượng điều tra nguyên nhân cái chết của anh T., 38 tuổi, trú huyện Hương Khê.

Khoảng 20h ngày 24/5, tại phần đường dành cho xe thô sơ trên cầu Bến Thủy 1, nối Nghệ An và Hà Tĩnh, người dân phát hiện xe máy biển Hà Tĩnh đỗ bên đường, trong cốp mở sẵn có giấy tờ tùy thân của anh T. nên trình báo nhà chức trách.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông (Trung tâm Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An) triển khai tìm kiếm thi thể anh T hôm 25/5. Ảnh tư liêu
Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông (Trung tâm Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An) triển khai tìm kiếm thi thể thầy giáo T. hôm 25/5. Ảnh tư liêu Chu Minh

Nhiều lực lượng đã sử dụng xuồng cứu hộ tìm kiếm dưới sông Lam, đến 8h30 ngày 25/5 đã phát hiện thi thể anh T. cách chân cầu 50 m.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy có 3 viên đạn chì găm vào đầu: hai vết đạn ở hai bên thái dương, vết còn lại ở giữa trán. Ba vết đạn đều nông, chưa xuyên vào hộp sọ. Nhà chức trách nhận định nạn nhân chết do ngạt nước chứ không phải vì vết thương do đạn.

Anh T. là giáo viên dạy Tin học ở huyện Hương Khê, có vợ và hai con.

Tin mới