Thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc): Hướng tới đô thị văn minh

(Baonghean) - 30 năm xây dựng và trưởng thành, thị trấn Quán Hành không ngừng vươn lên phát triển mạnh mẽ, nâng tầm đô thị văn minh. 

Nằm trên trục đường thiên lý Bắc - Nam, từ những năm đầu thập niên 60 thế kỷ trước, Quán Hành được xây dựng thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Nghi Lộc. Năm 1986, trước yêu cầu phát triển của huyện, thị trấn Quán Hành được thành lập với diện tích trên 374.000 ha, có 9 tổ dân phố và 1 xóm, dân số trên 5.900 người. 

Trường Mầm non thị trấn Quán Hành được đầu tư xây dựng khang trang, chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao.
Trường Mầm non thị trấn Quán Hành được đầu tư xây dựng khang trang, chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao.

Được đầu tư với định hướng phát triển không gian và hạ tầng kỹ thuật, nhằm thực hiện các mục tiêu KT - XH của huyện; xứng tầm đô thị lớn trong hệ thống vùng đô thị “Vinh - Nghi Lộc - Cửa Lò”, thị trấn Quán Hành hôm nay vươn mình mạnh mẽ. Từ sự đoàn kết, quyết tâm, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, diện mạo thị trấn Quán Hành ngày càng khởi sắc. 

Đến năm 2016, hạ tầng giao thông của thị trấn được đầu tư với 5 tuyến Bắc - Nam và 13 tuyến Đông - Tây, thuận tiện cho việc đi lại, giao thương. Mỹ quan đô thị xanh, sạch, đẹp, khang trang. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11%; tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 404 tỷ đồng; trong đó, thương mại dịch vụ chiếm 73%, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm trên 19%. Đời sống kinh tế của người dân thị trấn ngày càng được nâng cao; bình quân thu nhập đầu người đạt gần 47 triệu đồng/năm. 

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được thị trấn Quán Hành quan tâm phát triển; 3 trường học các cấp, trạm y tế, hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng; đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe và phát triển đời sống tinh thần của người dân. Đến nay, thị trấn có 8/10 tổ dân phố, xóm đạt đơn vị văn hóa, 85% gia đình đạt danh hiệu văn hóa; được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 100% trẻ em được đến trường, hàng năm số học sinh khá, giỏi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học đều tăng; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo... Ghi nhận những kết quả nổi bật đó, Đảng bộ thị trấn được công nhận danh hiệu Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016.

Trung tâm thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc).
Trung tâm thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc).

Phát huy thành quả đạt được, Quán Hành huy động tiềm năng, nội lực vươn lên xây dựng đô thị văn minh. Ông Đặng Khắc Bình - Chủ tịch UBND thị trấn Quán Hành cho biết: “Thời gian tới, địa phương không ngừng đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo trên các lĩnh vực; đảm bảo ổn định chính trị, xã hội, phát huy dân chủ; tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cao hơn trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo tiền đề vững chắc để thị trấn Quán Hành phát triển nhanh, bền vững”.n

 Đinh Nguyệt

TIN LIÊN QUAN

Tin mới