Thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2022: 'Phiên chợ chiều' ảm đạm

(Baonghean.vn) - Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ ngày Thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2022 chính thức mở cửa (1/1), vẫn chưa có một thương vụ nào xứng đáng được gọi là "bom tấn".
"Vắng như chùa Bà Đanh"

Gần như, tất cả các "ông lớn" của bóng đá châu Âu đang tỏ ra thờ ơ với Thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2022 vì những lý do khác nhau. Có nhiều đội bóng muốn mua sắm mạnh tay, nhưng lại không dư dả về mặt tiền bạc (AC Milan). Và cũng có không ít đội bóng dám "chịu chi", nhưng lại bị chính cầu thủ mà mình muốn chiêu mộ "chê ỏng chê eo" (Arsenal - Dusan Vlahovic).

Thực ra, đây là điều không có gì là quá bất ngờ. Bởi, bao nhiêu năm qua, Thị trường chuyển nhượng mùa Đông thường rơi vào tình trạng thưa vắng khách. Rất hiếm những bản hợp đồng lớn (thương vụ "bom tấn") được hoàn tất. Lý do đơn giản là các đội bóng không muốn hay nói đúng hơn là không dám mạo hiểm bỏ ra một số tiền lớn vào thời điểm giữa mùa giải, mà xác suất rủi ro là không hề nhỏ.
Cứ nhìn lại quá khứ là rõ. Số lượng thành công của các thương vụ "bom tấn" chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho nên, "như chim sợ cành cong", thay vì mạo hiểm "móc hầu bao" trong phiên chợ mùa Đông, các đội bóng sẽ tìm cách đạt được thỏa thuận "ngầm" với đại diện của các cầu thủ. Đến khi phiên chợ mùa Hè hoạt động, họ sẽ đàm phán với đội bóng chủ quản của cầu thủ đó, rồi hoàn tất hợp đồng. 
Chính vì vậy, Thị trường chuyển nhượng mùa Đông thường là nơi những đội bóng không mạnh về tiềm lực tài chính trao đổi, mua bán với nhau. Đặc biệt, đa phần những thương vụ được thực hiện đều là theo hình thức cho mượn ngắn hạn và hay kèm theo điều khoản mua đứt. Có lẽ, diễn biến của Thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2022 cũng không khác nhiều so với những năm trước.  
Những "điểm sáng" hiếm hoi
Đúng như truyền thông châu Âu đưa tin, Barcelona là đội bóng "mở hàng" ở phiên chợ mùa Đông năm nay. Với quyết tâm mang về sân Camp Nou tài năng trẻ Ferran Torres, Ban lãnh đạo của Barcelona đã phải trả cho Man City số tiền là 55 triệu euro cùng 10 triệu euro phụ phí. Về lý thuyết, Ferran Torres là một sự bổ sung tuyệt vời cho Barcelona trong giai đoạn còn lại của mùa giải 2021/2022.
Ferran Torres là bản hợp đồng đắt giá nhất tại phiên chợ mùa Đông 2022, tính tới thời điểm này. Ảnh: FCB
Ferran Torres là bản hợp đồng đắt giá nhất tại phiên chợ mùa Đông 2022, tính tới thời điểm này. Ảnh: FCB

Rất có thể, trong thời gian tới, các Cule sẽ còn được đón chào thêm ít nhất là một gương mặt thi đấu ở vị trí tiền đạo cắm. 2 mục tiêu đang nằm trong tầm ngắm của "Gã khổng lồ xứ Catalan" là Alvaro Morata (Juventus) và Edison Cavani (Man United). Tuy nhiên, thành công của 1 trong 2 thương vụ này không thực sự cao khi Juventus và Man United đều không có ý định "nhả người".

Đội bóng thứ 2 đang "đại náo" phiên chợ mùa Đông 2022, không ai khác ngoài Newcastle United. Dưới sự hậu thuẫn của những ông chủ người Ả Rập Xê Út, đội ngũ chuyển nhượng của Newcastle United đang ra sức thuyết phục hàng loạt ngôi sao về làm học trò cho HLV Eddie Howe, điển hình như Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Anthony Martial (Man United) hay Samuel Umtiti (Barcelona)...
Tính đến thời điểm hiện tại, đội chủ sân St James Park mới chỉ chiêu mộ thành công hậu vệ Kieran Trippier từ Atletico Madrid với số tiền vỏn vẹn 12 triệu bảng. Như vậy, cầu thủ người Anh chính là tân binh đầu tiên của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh ở "triều đại mới". Chắc chắn, kế hoạch mua sắm của Newcastle United tại kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2022 vẫn chưa dừng lại.
Dẫu sao, Thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2022 mới chỉ hoạt động được hơn một tuần lễ. Một số đội bóng đang rất cần tăng cường lực lượng (Newcastle United, Barcelona, Arsenal...) sẽ không từ bỏ cơ hội để mang về những tân binh cần thiết, nhằm giúp đội nhà tránh khỏi một mùa giải thảm họa. Riêng với trường hợp Newcastle United, tiền bạc không phải là vấn đề. 
Cùng chờ xem, liệu sẽ có bao nhiêu thương vụ "bom tấn" được "phát nổ" trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2022?

Tin mới