Thị trường Tết Đoan ngọ sôi động, nhiều mặt hàng tăng giá nhẹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Tết Đoan ngọ năm nay thị trường sôi động, thu hút đông đúc người dân mua sắm. Nhiều mặt hàng phục vụ ngày Tết này như hoa tươi, trái cây và vịt tăng giá nhẹ.
Các loại trái cây tươi tiêu thụ mạnh trong dịp Tết Đoan ngọ, giá cả nhích nhẹ do cước vận chuyển tăng cao khi giá xăng dầu tăng. Ảnh: Thanh Phúc
Các loại trái cây tươi tiêu thụ mạnh trong dịp Tết Đoan ngọ, giá cả nhích nhẹ do cước vận chuyển tăng cao khi giá xăng dầu tăng. Ảnh: Thanh Phúc

Khảo sát tại các chợ trên địa bàn tỉnh, thị trường trái cây trong dịp Tết Đoan ngọ khá sôi động, giá bán tùy loại tăng trung bình khoảng 5.000-10.000 đồng/kg. Từ chiều 4/5 Âm lịch, nhiều quầy hàng hoa quả ở các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố đã tấp nập người mua. Nhiều quầy phải bổ sung hàng liên tục để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Nhiều loại quả tăng giá nhẹ từ 3.000-7.000 đồng/kg, cụ thể: Mận hậu có giá 40.000-50.000 đồng/kg; chôm chôm Thái có giá 40.000 đồng/kg, măng cụt có giá 50.000 đồng/kg, xoài có giá 50.000 đồng/kg. Riêng các loại hoa quả địa phương đang rộ mùa thu hoạch như: Dưa hấu, dưa lê, dưa lưới, dứa… giá ít biến động, bán chạy hơn.

Các set cúng Tết Đoan ngọ có sẵn cũng rất đắt khách. Giá mỗi set dao động từ 200.000-300.000 đồng. Ảnh: Thanh Phúc

Các set cúng Tết Đoan ngọ có sẵn cũng rất đắt khách. Giá mỗi set dao động từ 200.000-300.000 đồng. Ảnh: Thanh Phúc

Tiểu thương Lê Thị Tâm kinh doanh hoa quả ở chợ Hưng Dũng (TP. Vinh), cho biết: “So với năm ngoái thì thị trường sôi động hơn, người mua tấp nập và lượng hàng bán ra tăng gấp đôi năm ngoái. Từ chiều 4/5 Âm lịch, lượng khách đến mua hoa quả tăng mạnh, riêng từ 6-8h sáng 5/5 Âm lịch, chúng tôi phải tăng nhân lực, tăng lượng hàng mới đủ đáp ứng nhu cầu của khách”.

Ngoài trái cây, hoa tươi cũng hút hàng không kém. Tại các chợ nông thôn, lượng hoa tươi rất ít và hết hàng từ sớm.

Bà Trương Thị Mỹ, tiểu thương kinh doanh hoa cạnh chợ Đình, huyện Đô Lương chia sẻ: “Tết Đoan ngọ năm ngoái hoa ế, năm nay giá hoa nhập vào lại cao nên chỉ dám lấy lượng ít. Vậy mà trong chiều 4/5 Âm lịch đã bán hết sạch. Sáng nay, gọi lấy hàng từ đầu mối ở TP. Vinh về nhưng cũng chỉ có số lượng ít”.

Trầu cau là vật phẩm không thể thiếu trong lễ cúng Tết Đoan ngọ. Ảnh: Thanh Phúc

Trầu cau là vật phẩm không thể thiếu trong lễ cúng Tết Đoan ngọ. Ảnh: Thanh Phúc

Các tiểu thương kinh doanh mặt hàng này chia sẻ, hoa tươi hút hàng, có loại sức mua tăng gấp đôi, gấp ba ngày thường. Giá bán cũng tăng từ 10.000-15.000 đồng/bó.

Tương tự, các hàng thực phẩm trong dịp Tết Đoan ngọ cũng có sức mua và giá bán tăng hơn so với ngày thường. Đặc biệt, sức mua gia cầm tăng vọt nhất là vịt.

Vịt bán rất "chạy hàng" trong dịp Tết Đoan ngọ. Giá vịt năm nay tăng nhẹ so với các năm trước. Ảnh: Thanh Phúc

Vịt bán rất "chạy hàng" trong dịp Tết Đoan ngọ. Giá vịt năm nay tăng nhẹ so với các năm trước. Ảnh: Thanh Phúc

Giá vịt trong ngày này tăng cao. Vịt cỏ sống có giá từ 160.000-180.000 đồng/con, vịt trời có giá 180.000-200.000 đồng/con; vịt bầu giá 260.000-280.000đồng/con (trung bình tăng từ 20.000-50.000 đồng/con so với ngày thường).

Anh Nguyễn Văn Tám, chủ lò vịt quay Bắc Kinh ở đường Phan Đình Phùng (TP. Vinh) cho biết: “Lượng khách mua vịt quay tăng gấp 3 ngày thường. Riêng trong ngày 4/5 Âm lịch, cơ sở của chúng tôi bán ra khoảng 100 con vịt quay, từ 7h-9h sáng 5/5 Âm lịch, chúng tôi đã bán ra hơn 100 con nữa. Hầu hết là khách đã đặt hàng trước”.

Bên cạnh đó, các loại bánh như: bánh ú nước tro, bánh ít nhân dừa, nhân đậu xanh, bánh trôi nước, xôi ngũ sắc, giò chả… có sức mua tăng và giá bán tăng nhẹ so với ngày thường.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách khi không có thời gian mua sắm, nhiều cơ sở kinh doanh hoa quả, thực phẩm đã chuẩn bị mâm cỗ cúng Tết Đoan ngọ theo set gồm: Mâm chay có hoa quả, bánh tro, bánh trôi, cơm rượu lên men, hoa cúc, hoa sen, cau trầu, vàng mã có giá dao động từ 170.000-300.000 đồng/set; mâm mặn gồm: Xôi ngũ sắc, bánh trôi, giò chả, vịt quay kèm theo hoa quả, vàng mã có giá 500.000-700.000 đồng/set.

Nhiều người lựa chọn đặt dịch vụ mâm cúng Tết Đoan ngọ làm sẵn. Ảnh: Thanh Phúc
Nhiều người lựa chọn đặt dịch vụ mâm cúng Tết Đoan ngọ làm sẵn. Ảnh: Thanh Phúc

Chị Phạm Thị Thục Quyên, một khách hàng cho biết: “Tôi đã đặt hàng online cho một cửa hàng thực phẩm làm sẵn mâm cúng. Đến 10h sáng 5/5 họ giao hàng kịp giờ cúng. Giá cả tăng cao hơn nhưng tiện lợi, trình bày đẹp, sạch sẽ”.

Nhìn chung, Tết Đoan ngọ năm nay, tại các chợ sức cung hàng hóa khá dồi dào, đa dạng sản phẩm, đáp ứng tốt cho nhu cầu người tiêu dùng. Giá cả các mặt hàng tăng nhẹ, sức mua tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Tin mới