Thị trường trang sức trầm lắng dịp lễ 20/10

(Baonghean.vn) - Dù giá vàng có biến động, nhưng thị trường vàng tại Nghệ An vẫn khá trầm lắng. Đặc biệt trong dịp lễ 20/10, các cơ sở kinh doanh vàng bạc vẫn có rất ít khách hàng đến giao dịch.
Từ chiều 18/10, vàng SJC tăng 50.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 57,10 - 57,80 triệu đồng/lượng, chênh lệch giữa mua vào và bán ra ở mức 700.000 đồng/lượng. Tuy vậy, thị trường vàng tại Nghệ An vẫn không có nhiều biến động.  
Mặc dù giá vàng SJC được niêm yết tăng 50.000 đồng/lượng, nhưng vàng trang sức tại các cơ sở kinh doanh vẫn không có nhiều biến động. Ảnh: Tiến Đông
Mặc dù giá vàng SJC được niêm yết tăng 50.000 đồng/lượng, nhưng vàng trang sức tại các cơ sở kinh doanh vẫn không có nhiều biến động. Ảnh: Tiến Đông

Trước cổng chính chợ Vinh, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý lớn của Nghệ An, lượng khách đến giao dịch, mua bán khá trầm lắng, mặc dù phục vụ ngày lễ 20/10 nhưng chỉ một vài quầy hàng có lác đác người đến giao dịch. 

Tùy từng độ tuổi mà người dân lựa chọn các loại trang sức khác nhau. Ảnh: Tiến Đông
Tùy từng độ tuổi mà người dân lựa chọn các loại trang sức khác nhau. Ảnh: Tiến Đông

Chị Đặng Hồ An - quản lý một cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại khu vực chợ Vinh cho biết: Mặc dù giá vàng SJC (loại vàng miếng thường được người dân mua tích trữ), có tăng trong ngày hôm qua, nhưng giá vàng nguyên liệu và các loại vàng trang sức vẫn không biến động. Hiện tại, giá nhẫn tròn 999 được niêm yết mua vào là 5,05 triệu đồng/chỉ, tương đương 50,05 triệu đồng/lượng; bán ra 5,3 triệu đồng/chỉ, tương đương 50,30 triệu đồng/lượng.

Vào những ngày này, rất nhiều cánh đàn ông thường mua trang sức tặng quà cho người thân của mình. Ảnh: Tiến Đông
Vào những ngày này, rất nhiều cánh đàn ông thường mua trang sức tặng quà cho người thân của mình. Ảnh: Tiến Đông

Cũng theo chị An, những ngày này, nhân lễ 20/10 lượng khách đến mua trang sức để tặng người thân có tăng nhưng không đáng kể. Tùy theo độ tuổi mà khách hàng có những nhu cầu khác nhau. Trong đó, đối tượng khách hàng trung tuổi thì thường chọn vàng 9999, 24k, được chế tác thành loại nhẫn đeo, dây chuyền thời trang, có giá trị kinh tế cao. Còn đối tượng khách hàng trẻ thì thường chọn vàng tây hoặc vàng trắng.

Rất nhiều sản phẩm mới chế tác thành hình bông hoa được tung ra thị trường dịp ngày lễ 20/10, tạo sự đa dạng cho khách hàng lựa chọn. Ảnh: Tiến Đông
Rất nhiều sản phẩm mới chế tác thành hình bông hoa được tung ra thị trường dịp ngày lễ 20/10, tạo sự đa dạng cho khách hàng lựa chọn. Ảnh: Tiến Đông

Anh Thắng, một khách hàng mua trang sức tặng người thân tại cửa hàng vàng bạc cho biết: Thời điểm này, chỉ cần bỏ ra từ 1,5 triệu đồng có thể mua được một món quà trang sức, nên nhiều người đã chọn mua trang sức để tặng cho người thân của mình. Trong khi đó những bó hoa, giỏ quà đẹp cũng đã lên đến tiền triệu. Hoa thì không giữ được lâu, trong khi trang sức có thể giữ để sử dụng được lâu dài nên đã được nhiều người lựa chọn. 

Theo tìm hiểu, không riêng gì dịp lễ 20/10, thời gian gần đây, lượng khách đến giao dịch tại các cửa hàng kinh doanh vàng, bạc chủ yếu là khách lẻ tới mua trang sức hoặc các loại nhẫn tròn làm của để dành. Trong khi đó, các loại vàng miếng SJC rất ít người quan tâm. Điều này được lý giải là bởi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nền kinh tế khó khăn, nên người dân cũng không dư giả gì để đi mua sắm trang sức, vàng bạc. Chính vì thế mà các tuyến phố vốn kinh doanh vàng, bạc sầm uất ở TP.Vinh trong thời gian vừa qua như trên đường Lê Lợi, Quang Trung, Trần Phú, Cao Thắng đã trở nên vắng vẻ hơn trước. 

Tin mới