Thị xã Cửa Lò: Doanh thu ngành dịch vụ ước đạt trên 1.438 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu ngành dịch vụ của thị xã Cửa Lò ước đạt trên 1.438 tỷ đồng; thu ngân sách trên 175 tỷ đồng.

Du lịch Cửa Lò năm 2017 có nhiều khởi sắc. Ảnh tư liệu.
Du lịch Cửa Lò năm 2017 có nhiều khởi sắc. Ảnh tư liệu.

Sáng  20/7, Hội đồng nhân dân thị xã Cửa Lò khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ 4. Dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Mỹ Hạnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Mỹ Hạnh

Trong 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù tình hình trong tỉnh cũng như trong nước gặp nhiều khó khăn, nhưng tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Cửa Lò vẫn đạt được những kết quả tích cực.

Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 3.491 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 59,2% kế hoạch năm, bằng 62,8% kế hoạch tỉnh giao; trong đó các ngành dịch vụ ước đạt trên 1.438 tỷ đồng.

Thu ngân sách ước đạt trên 175 tỷ đồng. Văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Mỹ Hạnh
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Mỹ Hạnh

Phát biểu tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân thị xã Cửa Lò, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả mà thị xã Cửa Lò đã đạt được, đồng thời mong muốn các đại biểu HĐND thị xã cần thảo luận, xem xét kỹ lưỡng các chỉ tiêu, từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn của địa phương để đạt kết quả cao nhất.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh Của Lò cần quan tâm hơn công tác phòng chống thiên tai, phát triển du lịch, đẩy nhanh thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn...

Mỹ Hạnh

(Đài Cửa Lò)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới