Thị xã Hoàng Mai bầu bổ sung Ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân thị xã Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dành thời gian đánh giá những kết quả đạt được, phân tích những hạn chế trong 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019; đồng thời bầu bổ sung Ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ảnh: Thanh Thủy
Sáng 17/7, Hội đồng nhân dân thị xã Hoàng Mai khóa II đã khai mạc kỳ họp thứ 9, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Thanh Thủy

Tại kỳ họp này, HĐND thị xã sẽ tiến hành xem xét thông qua 10 báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và báo cáo hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND thị xã, công tác điều hành của UBND thị xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; xem xét, thông qua 4 tờ trình và 5 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất ước đạt 7.831 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kì, bằng 49,84% kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 16,9%. Thu ngân sách đạt 104.031 triệu đồng, bằng 47,27% dự tính của tỉnh, 38,52% dự tính HĐND thị xã giao, tăng 7,37% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, cải cách hành chính, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội được quan tâm thực hiện; quốc phòng an ninh được đảm bảo.

Kỳ họp cũng dành thời gian để tiến hành các phiên thảo luận tại tổ, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; hoạt động của HĐND thị xã và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã cũng như các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã đối với ông Hồ Xuân Tú - Nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, về nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời bầu bổ sung ông Lê Xuân Quỳnh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã vào Ủy viên UBND thị xã./.

Tin mới