Thị xã Hoàng Mai có 4 phường xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

(Baonghean.vn) - Ngay sau khi xảy ra ổ dịch, chính quyền phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai) đã lập 3 chốt chặn dịch tả lợn châu Phi, đồng thời triển khai các giải pháp phòng dịch khác.
Tối 31/5, Chi cục Thú y vùng III có kết quả mẫu xét nghiệm dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Cùng ngày, cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy 5 con lợn của gia đình ông Trần Đức Định ở khối 13, phường Quỳnh Xuân với tổng trọng lượng 180 kg.
Trước đó, gia đình ông Trần Đức Định phát hiện đàn lợn trong chuồng bị ốm, bỏ ăn, gia đình đã báo với chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, cán bộ thú y thị xã Hoàng Mai kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm trên 2 con lợn ốm của gia đình ông Trần Đức Định.
Một trong 3 chốt chặn dịch tả lợn châu phi đã được triển khai trên địa bàn phường Quỳnh Xuân. Ảnh: Việt Hùng
1 trong 3 chốt chặn dịch tả lợn châu Phi đã được triển khai trên địa bàn phường Quỳnh Xuân. Ảnh chụp sáng 1/6. Ảnh: Việt Hùng
Ông Vũ Văn Từ - Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân cho biết: Ngay trong sáng nay (1/6), địa phương tiến hành họp ban chỉ đạo và lên các phương án phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.
Phường đã liên hệ với Cơ quan thú y xin hỗ trợ thêm hóa chất và chủ động mua thêm khoảng 1 tấn vôi bột để tiêu độc, khử trùng tại hộ xảy ra dịch và các hộ chăn nuôi trong khối 13.
Phường Quỳnh Xuân là địa phương thứ 4 trên địa bàn thị xã Hoàng Mai ghi nhận có dịch tả lợn châu phi. Ảnh Google Maps
Phường Quỳnh Xuân là địa phương thứ 4 trên địa bàn thị xã Hoàng Mai ghi nhận có dịch tả lợn châu Phi. Ảnh Google Maps

Phường đã thành lập 3 chốt chặn dịch và chỉ đạo toàn bộ lực lượng công an, dân quân, thú y tham gia trực chốt, làm nhiệm vụ kiểm soát các loại phương tiện tham gia giao thông ra vào địa bàn khối, phường, phun tiêu độc, khử trùng tại vùng dịch.

Ông Vũ Văn Từ - Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai 

Phường Quỳnh Xuân có tổng đàn lợn gần 3.400 con, trong đó tập trung nuôi nhiều ở 2 trang trại và 3 gia trại với hơn 1.500 con; còn lại nuôi nhỏ, lẻ trong dân từ 1 - 3 con/hộ. Riêng tại khối 13 - nơi bùng phát ổ dịch tả lợn châu Phi có gần 100 con lợn.
Ông Hoàng Ngọc Thủy - Trưởng phòng Kinh tế thị xã Hoàng Mai cho biết: Ngoài chỉ đạo các địa phương nâng cao trách nhiệm phòng, chống dịch, công việc cấp bách hiện nay là thị xã tăng cường công tác tuyên truyền đến với mọi người dân nắm bắt được thông tin về dịch tả lợn châu Phi, từ đó công tác phòng, chống dịch sẽ thuận lợi hơn. 
Ghi nhận đến thời điểm này, thị xã Hoàng Mai đã xuất hiện 4 ổ dịch tả lợn châu Phi ở 4 phường: Quỳnh Thiện, Quỳnh Dị, Mai Hùng và Quỳnh Xuân.

Tin mới