Thị xã Hoàng Mai phong tỏa khu vực cảng cá Quỳnh Phương

(Baonghean.vn) - Ca nhiễm Covid - 19 trong cộng đồng mới là người làm việc tại cảng cá Quỳnh Phương, tiếp xúc thường xuyên với chủ tàu thuyền, tiểu thương mỗi khi thuyền về bến.
Sáng 19/11, Nghệ An ghi nhận 34 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 5 ca cộng đồng tại TX Hoàng Mai (xã Quỳnh Lập 4 ca, phường Quỳnh Phương 1 ca).
Trong số ca nhiễm Covid - 19 mới có bệnh nhân Đ.N.L, khối Hồng Thái, phường Quỳnh Phương là nhân viên tại cảng cá Quỳnh Phương, nơi tập trung rất đông người trong thời gian qua. Ngoài ra, một số ca nhiễm Covid - 19 trên địa bàn xã Quỳnh Lập cũng từng đến cảng cá này để nhập hàng.
Cảng cá Quỳnh Phương đã bị phong tỏa do có F0 làm việc tại cảng. Ảnh: P.V
Cảng cá Quỳnh Phương đã bị phong tỏa do có F0 làm việc tại cảng. Ảnh: P.V

Ông Phan Thế Huy - Phó Chủ tịch UBND phường Quỳnh Phương cho biết: "Sau khi xuất hiện ca F0 là nhân viên cảng cá trên địa bàn, có lịch sử tiếp xúc nhiều với tiểu thương, ngư dân, TX Hoàng Mai đã chỉ đạo địa phương phong tỏa cảng cá này, đồng thời tiến hành lấy mẫu người dân, tiểu thương xung quanh khu vực cảng. Phường Quỳnh Phương cũng cũng đã tiến hành đưa 80 F1 đi cách ly tập trung tại trường mầm non phường".

Được biết, nếu như ngày thường cảng cá này có khoảng 100 người thường xuyên vào ra để mua bán hải sản thì thời điểm thuyền về bến có từ 300 - 500 người tập trung. Do đó, việc F0 là nhân viên làm việc tại cảng thì khả năng lây nhiễm ra cộng đồng rất lớn.
Cảng cá Quỳnh Phương nhộn nhịp khi tàu thuyền về bến. Ảnh tư liệu BNA
Cảng cá Quỳnh Phương nhộn nhịp khi tàu thuyền về bến. Ảnh tư liệu: BNA

Hiện nay, tàu thuyền của ngư dân đã ra khơi được 5 ngày, dự kiến khoảng 10 ngày nữa sẽ trở về, khi thuyền về cảng thì toàn bộ ngư dân, thuyền viên sẽ được lực lượng chức năng kiểm tra y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

Cảng cá Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai được xây dựng đầu năm 2016, đi vào hoạt động vào cuối năm 2018 với tổng kinh phí gần 65 tỷ đồng, là một trong những cảng cá lớn nhất trên địa bàn Nghệ An. Công trình cảng cá sau khi đi vào hoạt động đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân địa phương về cập bến, vận chuyển, phân loại hải sản được nhanh chóng; việc buôn bán hải sản của ngư dân và tiểu thương diễn ra thuận lợi trong những năm qua.

Tin mới