Thị xã Hoàng Mai: Yếu kém hạ tầng vùng nuôi tôm

(Baonghean.vn) - Thị xã Hoàng Mai có diện tích nuôi tôm 450 ha. Tôm đã làm giàu cho nhiều hộ dân ở đây nhưng hiện nay, hạ tầng vùng nuôi tôm ít được đầu tư, lại hư hỏng nghiêm trọng ảnh hưởng không nhỏ đến người nuôi.

Bà con sử dụng bao cát ngăn nước mặn khi thủy triều xâm nhập vào hồ tôm
Bà con sử dụng bao cát ngăn nước mặn khi thủy triều xâm nhập vào hồ tôm. Ảnh: Thanh Thủy

Với lợi thế nằm kề sông Mai Giang, hàng chục năm nay người dân phường Mai Hùng đã phát triển mạnh nghề nuôi tôm thẻ chân trắng. Diện tích vùng nuôi ngày càng được mở rộng, đến nay trên 80 ha.

Những năm trước, năng suất bình quân đạt từ 3-3,5 tấn/ha nên nhiều người đã lãi hàng tỷ đồng. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, nhiều diện tích nuôi tôm bị nhiễm vi rút đốm trắng và hoại tử gan tụy cấp khiến nhiều hộ thua lỗ nặng  phải treo ao.

Một trong những nguyên nhân đó là do hạ tầng vùng nuôi yếu kém nên nguồn nước bị ô nhiễm. Tất cả nguồn nước lấy vào và xả ra đều chảy chung trên cùng một hệ thống kênh nên việc lây lan mầm bệnh rất dễ xảy ra. Ý thức của người nuôi cũng chưa thật sự cao, khi ao nuôi bị bệnh là lập tức tháo xả ra môi trường với nguy cơ lây lan cho những hồ nuôi bên cạnh.

Hoàng Mai hiện có 5 vùng quy hoạch nuôi tôm tập trung ở các xã, phường Quỳnh Xuân, Mai Hùng, Quỳnh Dị, Quỳnh Liên, Quỳnh Lộc. Ngoài một số đoạn được đầu tư làm bờ kè thì hầu hết các kênh cấp thoát nước ở đây đều là kênh đất nên nguồn nước dẫn từ sông Mai Giang vào hồ nuôi càng bị bẩn. Người dân chủ yếu tự đầu tư đường ống cấp, thoát nước thô sơ để phục vụ sản xuất.

Hầu hết các bờ kênh là kênh đất không đảm bảo môi trường cho vùng nuô
Hầu hết các bờ kênh là kênh đất không đảm bảo môi trường cho vùng nuôi. Ảnh: Thanh Thủy

Mặt khác, bờ đê ngăn mặn ở các vùng nuôi tôm tương đối thấp nên những đợt bão lũ, thủy triều dâng cao đã tràn qua bờ đê gây nhiễm mặn cho các hồ nuôi. Đặc biệt ở khu vực sát mép sông Mai Giang, bờ kè đã bị xói mòn lấn sâu vào khoảng 20m, uy hiếp nghiêm trọng an toàn vùng nuôi.

Việc đóng cọc và gia cố bằng bao cát khi nước dâng cao chỉ là giải pháp tình thế và không hiệu quả. Để khắc phục, các hộ dân phải thuê máy múc san lấp, nâng cấp bờ đê nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời.

Ông Vũ Tuấn Dũng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai cho biết: Vấn đề quy hoạch, nâng cấp hạ tầng vùng nuôi tôm đã được UBND thị xã Hoàng Mai đặc biệt quan tâm, tuy nhiên kinh phí để thực hiện đang gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian tới, thị xã sẽ cố gắng tìm các nguồn để nâng cấp những đoạn đê còn thấp, ngăn chặn nước mặn thâm nhập để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho bà con.

Một số ao nuôi bị bỏ hoang do điều kiện nuôi không đảm bảo
Một số ao nuôi bị bỏ hoang do điều kiện nuôi không đảm bảo. Ảnh: Thanh Thủy

Được biết trong năm 2016, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt dự án “nâng cấp hạ tầng đồng tôm” cho thị xã Hoàng Mai trị giá trên 61 tỷ đồng. Hy vọng rằng dự án này sớm được triển khai để góp phần hoàn thiện hạ tầng vùng nuôi tôm, giúp bà con yên tâm phát triển sản xuất./.

Thanh Thủy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới