Thị xã Thái Hòa: Trong 5 năm, không có chi bộ xếp loại yếu kém

(Baonghean.vn) –  Theo đó, nhiệm kỳ 2010 - 2015, hàng năm, Đảng bộ Thị xã Thái Hòa có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, 95% chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ xếp loại yếu kém; 100% khối, xóm có chi bộ đảng.

Công tác phát triển đảng viên được chăm lo, chú trọng phát triển đảng viên trẻ tuổi, nữ và trí thức. Nhiệm kỳ 2010 - 2015, BTV Thị ủy kết nạp được 715 đảng viên. Trong đó đảng viên trẻ tuổi chiếm 70,9%, đảng viên nữ chiếm 55,1%.

Đồng chí Bùi Văn Lan (trái), Bí thư Đảng ủy phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hòa trao đổi với nhân dân về hiệu quả mô hình phát triển vườn ươm.JP
Đồng chí Bùi Văn Lan (trái), Bí thư Đảng ủy phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hòa trao đổi với người dân về hiệu quả mô hình phát triển vườn ươm.

Trong tổng số đảng viên được kết nạp, về trình độ văn hóa: THCS chiếm 3,4%, THPT chiếm 96,6%; về trình độ chuyên môn: Trung cấp 22%, Cao đẳng 12%, Đại học và trên đại học chiếm 51,6%. Hiện nay, Đảng bộ Thị xã Thái Hòa có 49 tổ chức cơ sở đảng với gần 4.600 đảng viên.

1. Cán bộ, nhân dân xóm 4, xã Nghĩa Tiến, Thị xã Thái Hòa trao đổi về công tác phát triển sản xuất
Cán bộ, nhân dân xóm 4, xã Nghĩa Tiến, Thị xã Thái Hòa trao đổi về hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới đối với đời sống và sản xuất của nhân dân địa phương.

Trong nhiệm kỳ, Thị ủy Thái Hòa và cấp ủy cơ sở cũng đã kiểm tra đối với 285 tổ chức đảng 633 đảng viên; giám sát 59 tổ chức, 104 đảng viên. UBKT Thị ủy và UBKT cơ sở đã kiểm tra 118 tổ chức đảng (trong đó, đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm 42 tổ chức đảng, 82 đảng viên); giám sát 18 tổ chức, 63 đảng viên. Qua đó, Thị ủy đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức cơ sở đảng, 34 đảng viên.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới