Thích thú với bộ đồ dạy học do phụ huynh, giáo viên vùng biên giới tự làm

(Baonghean.vn) - Hằng năm, Trường Mầm non xã biên giới Nhôn Mai (Tương Dương) tổ chức Triển lãm và chấm điểm đồ dùng dạy học bậc học mầm non do giáo viên và phụ huynh tự tay tạo nên từ các nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương.
1.	Theo đó hơn 100 bộ đồ chơi của giáo viên và 120 bộ đồ chơi do phụ huynh tự tạo đã được trưng tài tại triển lãm đồ chơi học sinh bậc học mầm nôn do Trường Mầm non xã biên giới Nhôn Mai tổ chức. Ảnh: Đình Tuân
Năm học 2018 - 2019 có hơn 100 bộ đồ chơi của giáo viên và 120 bộ đồ chơi do phụ huynh tự làm được lựa chọn trưng bày tại "triển lãm" đồ chơi học sinh bậc học mầm non do Trường Mầm non xã biên giới Nhôn Mai tổ chức. Ảnh: Đình Tuân
3.	Gần như các loại đồ chơi đều được giáo viên, phụ huynh làm từ các nguyên liệu sẵn có tại địa phương như mét, gỗ, nứa…Ảnh: Đình Tuân
Gần như các loại đồ chơi đều được giáo viên, phụ huynh làm từ các nguyên liệu sẵn có tại địa phương như mét, gỗ, nứa…, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Đình Tuân
 
Trường Mầm non Nhôn Mai có 9 điểm trường, mỗi điểm sẽ có trên 10 bộn đồ chơi do phụ huynh tự tạo. Riêng 10 giáo viên, mỗi giáo viên cũng tự tạo ra 10 bộ đồ chơi để tham dự triển lãm. Ảnh: Đình Tuân
Trường Mầm non Nhôn Mai có 9 điểm trường, mỗi điểm có ít nhất 10 bộ đồ chơi tự tạo. Riêng 10 giáo viên, mỗi giáo viên cũng tự tạo ra 10 bộ đồ chơi để tham dự triển lãm. Ảnh: Đình Tuân
 
Để giúp trẻ vừa chơi vừa học, một giáo viên đã mô phỏng trò chơi
Để giúp trẻ vừa chơi vừa học, một giáo viên đã mô phỏng trò chơi "Chiếc nón kỳ diệu" giúp trẻ vừa chơi vừa được làm quen với các chữ cái. Ảnh: Đình Tuân
Dụng cụ lao động được các bậc phụ huynh làm bằng gỗ. Ảnh: Đình Tuân
Dụng cụ lao động được các bậc phụ huynh làm bằng gỗ. Ảnh: Đình Tuân
Bộ cồng chiêng nhỏ xíu đáng yêu. Ảnh: Đình Tuân
Bộ cồng chiêng nhỏ xíu đáng yêu. Ảnh: Đình Tuân
 
Hay những chiếc đàn gợi nhiều cảm xúc được trẻ đặc biệt yêu thích. Ảnh: Đình Tuân
Hay những chiếc đàn gợi nhiều cảm xúc được trẻ đặc biệt yêu thích. Ảnh: Đình Tuân
 
Đồ dùng dạy học làm từ giấy màu, giấy xốp. Ảnh: Đình Tuân
Đồ dùng dạy học làm từ giấy màu, giấy xốp. Ảnh: Đình Tuân
Cô giáo Vi Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhôn Mai cho biết “ Hàng năm nhà trường đều tổ chức hoạt động này nhằm mục đích làm tăng thêm số lượng đồ chơi cũng như dụng cụ dạy và học của giáo viên và học sinh nhà trường. Hoạt động này vừa còn giúp giáo viên và phụ huynh thêm phần gắn kết hơn, vừa không phải đóng kinh phí mua đồ chơi. Đồ chơi được làm từ các nguyên liệu sẵn có tại địa phương nên rất an toàn cho các cháu ”. Ảnh: Đình Tuân
Cô giáo Vi Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhôn Mai cho biết: “Hằng năm, nhà trường đều tổ chức hoạt động này nhằm mục đích làm tăng thêm số lượng đồ chơi cũng như dụng cụ dạy và học của giáo viên và học sinh nhà trường; đồng thời giúp giáo viên và phụ huynh thêm phần gắn kết hơn, giảm kinh phí mua đồ chơi. Hơn nữa, đồ chơi được làm từ các nguyên liệu sẵn có tại địa phương nên rất an toàn cho các cháu”. Ảnh: Đình Tuân

Tin mới