Thiếu nguồn nước cho cảng cá Lạch Vạn?

(Baonghean.vn) - Trước thông tin "Không có nước sạch, ngư dân rửa cá bằng nước sông Lạch Vạn" ông Nguyễn Hữu Thọ - Giám đốc Cảng cá Nghệ An cho rằng: Nguồn nước không ổn định và không có kinh phí để cấp nước sạch cho bà con ngư dân sử dụng tại cảng cá Lạch Vạn.

 » Vòi nước sạch bỏ không, ngư dân rửa cá bằng nước sông Lạch Vạn
 

Hải sản dùng để làm thức ăn cho người được bà con rửa dưới dòng sông nước đục ngầu. Ảnh: Quang An
Hải sản dùng để làm thức ăn cho người được bà con rửa dưới dòng sông nước đục ngầu. Ảnh: Quang An

Cảng cá Lạch Vạn mỗi ngày có tới 200 tàu thuyền của ngư dân Diễn Châu ra vào. Do tàu thuyền nhỏ, nên hải sản đánh bắt được phần lớn là tôm, cá tổng hợp, giá trị kinh tế không cao. Hàng ngày có tới 600 - 700 người ra vào thu mua hải sản đưa đi tiêu thụ. Tuy nhiên, vấn đề mà nhiều người quan tâm là mặc dù cảng đã được lắp đặt hệ thống cấp nước sạch đến tận nơi, nhưng không có nước, bà con phải rửa hải sản bằng nước sông.

Toàn bộ hải sản thu mua tại cảng cá Lạch vạn đều được mang xuống sông rửa. Ảnh: Xuân Hoàng
Toàn bộ hải sản thu mua tại cảng cá Lạch Vạn đều được mang xuống sông rửa. Ảnh: Xuân Hoàng

Bà Nguyễn Thị Hồng chuyên mua bán hải sản tại cảng cá Lạch Vạn nói rằng: Mong muốn của bà con có nước sạch để rửa cá ngay tại cảng. Do không có nước sạch nên bà con thu mua xong, bê toàn bộ xuống sông để rửa. Người nào cẩn thận thì về nhà rửa lại nước sạch mới đem ra chợ bán, nếu không chở luôn ra chợ tiêu thụ. Nguồn nước sông này hàng ngày bị ô nhiễm môi trường từ chất thải của cảng cá và thuyền bè nên hôi hám khó chịu.

Mong muốn của người dân là có nước sạch tại chỗ để rửa hải sản, thuận lợi cho việc mua bán. Ảnh: Xuân Hoàng
Mong muốn của người dân là có nước sạch tại chỗ để rửa hải sản, thuận lợi cho việc mua bán. Ảnh: Xuân Hoàng
Mỗi ngày có tới 600 - 700 người dân đến mua bán hải sản tại cảng cá Lạch Vạn. Ảnh Quang An
Mỗi ngày có tới 600 - 700 người dân đến mua bán hải sản tại cảng cá Lạch Vạn. Ảnh: Quang An

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Thọ - Giám đốc Cảng cá Nghệ An cho rằng: Nguyên nhân do nguồn nước của nhà máy không ổn định và không có kinh phí để cung cấp nước sạch tại cảng cá. Tới đây đơn vị sẽ tìm giải pháp để cung cấp nước cho bà con sử dụng, nếu nhà nước không hỗ trợ thì buộc phải thu phí của dân, nhưng việc thu phí của dân sẽ gặp khó khăn, vì nhân lực quản lý tại cảng ít mỏng. 

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc cho biết: Nhà máy nước Diễn Châu đặt trên địa bàn xã Diễn Ngọc được xây dựng từ năm 2008 có công suất 2.000 m3/ngày, cung cấp nước phục vụ cho 1.500 hộ của 3 xã Diễn Thành, Diễn Ngọc, Diễn Bích. Như vậy nhà máy chưa hoạt động hết công suất, mới chỉ đạt 50%. Nguồn nước đầu vào của nhà máy nước được lấy từ sông Bùng, đáp ứng cho nhà máy hoạt động, kể cả trong mùa hè. Những năm qua nguồn nước sạch của nhà máy cung cấp ổn định cho người dân.

Như vậy, việc lãnh đạo Cảng cá Nghệ An cho rằng nguồn nước của nhà máy không ổn định là thiếu cơ sở; và đơn vị cần sớm có giải pháp đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch cho bà con tại cảng cá Lạch Vạn sử dụng./.

Xuân Hoàng - Quang An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới