Thiếu niên Hoàng Mai -Thiếu niên Yên Thành: Kỳ phùng địch thủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hai đội bóng đã thi đấu cống hiến, tạo nên một trận cầu rượt đuổi tỷ số hết sức hấp dẫn, kịch tính. Trận đấu có tỷ số hoà 3-3.
Trận đấu giữa đội thiếu niên thị xã Hoàng Mai và đội thiếu niên huyện Yên Thành được đánh giá là trận cầu "đinh" của giải. Ảnh: Đức Anh

Trận đấu giữa đội thiếu niên thị xã Hoàng Mai và đội thiếu niên huyện Yên Thành được đánh giá là trận cầu "đinh" của giải. Ảnh: Đức Anh

Đội hình xuất phát của 2 đội:

Đội thiếu niên thị xã Hoàng Mai (trang phục áo vàng): Nguyễn Ngọc Công San (1), Nguyễn Hải Đăng (3), Nguyễn Đình Gia Bảo (7), Lê Xuân Thắng (2), Lê Văn Quyến (11), Hồ Phúc Anh (8), Đặng Ngọc Cường (17).

Đội thiếu niên huyện Yên Thành (trang phục áo xanh): Nguyễn Văn Hiếu (18), Tôn Thành Vinh (9), Dương Đình Dũng (15), Bùi Ngọc Hùng (17), Lê Đình San (4), Nguyễn Tiến Sĩ (11), Hoàng Đình Phúc (8).

Bước vào trận đấu, 2 đội bóng thiếu niên thị xã Hoàng Mai và huyện Yên Thành đều nhập cuộc rất quyết tâm. Ảnh: Đức Anh

Bước vào trận đấu, 2 đội bóng thiếu niên thị xã Hoàng Mai và huyện Yên Thành đều nhập cuộc rất quyết tâm. Ảnh: Đức Anh

Trận đấu giữa đội thiếu niên thị xã Hoàng Mai và đội thiếu niên huyện Yên Thành là trận đầu tiên ở bảng B của Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022.

Bảng B còn có sự hiện diện của 2 đội thiếu niên huyện Đô Lương và thị xã Cửa Lò. Tất cả các đội bóng ở bảng B đều được giới chuyên môn nhận định ứng cử viên cho chức vô địch. Đây chính là bảng đấu “tử thần” của giải.

Cả hai đội liên tục tổ chức những đợt tấn công sắc bén, uy hiếp khung thành đối thủ. Ảnh: Đức Anh

Cả hai đội liên tục tổ chức những đợt tấn công sắc bén, uy hiếp khung thành đối thủ. Ảnh: Đức Anh

Bước vào trận đấu, 2 đội bóng thiếu niên đến từ thị xã Hoàng Mai và huyện Yên Thành đều nhập cuộc rất quyết tâm. Cả hai đội liên tục tổ chức những đợt tấn công sắc bén, uy hiếp khung thành đối thủ.

Phút thứ 5 của trận đấu, đội thiếu niên Yên Thành đã có bàn thắng mở tỷ số. Người lập công là tiền đạo mang áo số 9 Tôn Thành Vinh. Chỉ 2 phút sau, đội thiếu niên thị xã Hoàng Mai đã san bằng tỷ số. Cầu thủ mang áo số 8 Hồ Phúc An của thiếu niên thị xã Hoàng Mai bứt tốc nhận đường chọc khe thuận lợi từ đồng đội, khéo léo dứt điểm thành bàn.

Cầu thủ đội thiếu niên huyện Yên Thành ăn mừng bàn thắng mở tỉ số. Ảnh: Đức Anh

Cầu thủ đội thiếu niên huyện Yên Thành ăn mừng bàn thắng mở tỉ số. Ảnh: Đức Anh

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn. Các cầu thủ đã phô diễn nhiều pha bóng kỹ thuật, đẹp mắt. Đội thiếu niên huyện Yên Thành đã liên tục có 2 cú sút hiểm hóc về phía khung thành đội thiếu niên thị xã Hoàng Mai. Nhưng rất tiếc, may mắn đến với thiếu niên Yên Thành. Cả 2 cú dứt điểm này đều đưa bóng chạm xà ngang.

Về phía đối diện, các cú sút của tiền đạo của đội thiếu niên thị xã Hoàng Mai đều quá hiền, hoặc thiếu chính xác; không thể làm khó thủ môn đội thiếu niên huyện Yên Thành.

Cầu thủ đội thiếu niên thị xã Hoàng Mai ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 2-1. Ảnh: Đức Anh

Cầu thủ đội thiếu niên thị xã Hoàng Mai ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 2-1. Ảnh: Đức Anh

Phút thứ 19, tỷ số trận đấu là 2-1, tạm nghiêng về đội thiếu niên thị xã Hoàng Mai. Đội thiếu niên thị xã Hoàng Mai được hưởng quả phạt góc. Bóng được chuyền vào vòng cấm cho cầu thủ mang áo số 17 Đặng Ngọc Cường. Đặng Ngọc Cường khéo léo vượt qua thủ môn, ghi bàn thắng cho đội nhà.

Phút thứ 23, đội thiếu niên huyện Thành có bàn thắng san bằng tỷ số 2-2. Người lập công lại là tiền đạo mang áo số 9 Tôn Thành Vinh. Bàn thắng này là kết quả của một pha phối hợp leo biên, căng ngang cho tiền đạo xâm nhập vào vùng cấm dứt điểm… Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

Trận đấu giữa 2 đội diễn ra hấp dẫn, kịch tính. Ảnh: Đức Anh

Trận đấu giữa 2 đội diễn ra hấp dẫn, kịch tính. Ảnh: Đức Anh

Vào hiệp 2, nhịp độ trận đấu có phần giảm hơn so với hiệp 1. Trong thế trận giằng co, đội thiếu niên huyện Yên Thành lại bất ngờ có bàn thắng, nâng tỷ số trận đấu lên thành 3-2 ở phút 30. Người lập công là cầu thủ vừa vào sân thay người mang áo số 10 Nguyễn Văn Tuấn Vũ. Nhận bóng trong vòng cấm, số 10 của thiếu niên huyện Yên Thành tung cú sút mạnh tung nóc lưới khung thành đối thủ.

Sau bàn thắng này, trận đấu đã trở nên hết sức sôi động. Phút thứ 33 của trận đấu, đội thiếu niên thị xã Hoàng Mai “đáp lễ”. Cầu thủ mang áo số 8 của thiếu niên thị xã Hoàng Mai là Hồ Phúc An vượt qua thủ môn của đội thiếu niên huyện Yên Thành, ghi bàn san bằng tỷ số 3 – 3 cho đội nhà.

Liên tục các pha hãm thành khiến khung thành 2 đội luôn được bị đặt trong tình trạng báo động đỏ. Ảnh: Đức Anh

Liên tục các pha hãm thành khiến khung thành 2 đội luôn được bị đặt trong tình trạng báo động đỏ. Ảnh: Đức Anh

Không cam lòng với 1 điểm, 2 đội thi đấu với quyết tâm cao; liên tục tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm khiến khung thành đối thủ chao đảo. Khung thành 2 đội luôn được bị đặt trong tình trạng báo động đỏ.

Kết thúc trận đấu, 2 đội thiếu niên thị xã Hoàng Mai và huyện Yên Thành hoà nhau với tỷ số 3-3.

Tin mới