TN Tp.Vinh – TN Hưng Nguyên: 2-0

Thiếu niên TP. Vinh thắng liền 2 trận, độc chiếm ngôi đầu Bảng A

(Baonghean.vn) - Chiến thắng trước thiếu niên Hưng Nguyên, thiếu niên TP. Vinh có 6 điểm, độc chiếm ngôi đầu Bảng A, nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

TN Thành phố Vinh (áo xanh lam): Nguyễn Sơn Khánh (20), Nguyễn Quốc Vũ (4), Nguyễn Hữu Thế (5), Hồ Phương Đông (8), Nguyễn Trọng Tấn (9), Nguyễn Đình Mạnh (10), Trần Văn Khánh (11).

TN Hưng Nguyên (áo tím than): Nguyễn Công Mỹ (1), Nguyễn Văn Hòa (5), Nguyễn Anh Tú (6), Nguyễn Đình Nguyên (7), Phạm Hữu Thắng (4), Nguyễn Minh Vũ (10), Nguyễn Hải Nam (11).

Cả 2 đội nhập cuộc rất quyết tâm, tranh chấp quyết liệt. Ảnh: Thành Cường
Cả 2 đội nhập cuộc rất quyết tâm, tranh chấp quyết liệt. Ảnh: Thành Cường

Trong lượt trận thứ nhất của Bảng A, Đội chủ nhà TN TP. Vinh đã giành chiến thắng trước TN Thanh Chương với tỷ số 2-1. Đội TN Hưng Nguyên giành chiến thắng trước TN Nam Đàn với tỷ số 1-0. Cùng có 3 điểm, TN TP. Vinh tạm xếp đầu bảng và TN Hưng Nguyên nhì bảng.

Trong lượt trận thứ 2 của bảng A, TN TP. Vinh tranh tài cùng TN Hưng Nguyên. Đội nào thắng sẽ có lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết...Trước trận đấu, giới chuyên môn đánh giá: TN TP.Vinh có “nhỉnh” hơn đôi chút về lực lượng.

Bước vào trận đấu, 2 đội nhập cuộc rất thận trọng. Trong thế trận giằng co, rất ít cơ hội được tạo ra. Phút thứ 10 của trận đấu, TN TP. Vinh bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số. Bóng được phát mạnh từ sân nhà, vượt qua đầu hàng hậu vệ đội TN Hưng Nguyên. Tiền đạo mang áo số 8 Hồ Phương Đông của TN TP. Vinh lẻn xuống, xử lý 1 chạm, sút nối ghi bàn cho đội nhà. TN TP. Vinh - TN Hưng Nguyên: 1-0.

Có bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ TN Tp.Vinh thi đấu rất tự tin, thanh thoát. Ảnh: Thành Cường
Có bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ TN TP. Vinh thi đấu rất tự tin, thanh thoát. Ảnh: Thành Cường

Sau bàn thắng mở tỷ số, 2 đội thi đấu cởi mở, hấp dẫn. Nhiều cơ hội đã được tạo ra, tuy nhiên sự xuất sắc của thủ môn cả 2 đội lẫn xà ngang khung thành đã cứu nhiều bàn thua trông thấy.

Bước vào hiệp 2, TN TP. Vinh có thêm bàn thắng thứ hai. Hưởng quả phạt ở vạch giữa sân, cầu thủ TN TP. Vinh câu bóng vào vòng cấm đội TN Hưng Nguyên. Số 10 Nguyễn Đình Mạnh bật cao đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số trận đấu. TN TP. Vinh - TN Hưng Nguyên: 2-0.

TN Hưng Nguyên nỗ lực đẩy cao đổi hình nhưng rất khó để vượt qua hàng thủ được tổ chức cặt chẽ của đối thủ. Ảnh: Thành Cường
TN Hưng Nguyên nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng rất khó để vượt qua hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của đối thủ. Ảnh: Thành Cường

Nhận bàn thua, TN Hưng Nguyên dâng cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên tiền đạo đội này tỏ ra rất “kém duyên”, lãng phí những cơ hội tốt được tạo ra. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên đến cuối trận.

Sau 2 lượt trận, thứ tự các đội Bảng A như sau:

 
 Ở bảng A, TN TP. Vinh đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành 2 suất vào bán kết. Về mặt lý thuyết, TN Thanh Chương vẫn còn cơ hội nếu trong lượt trận cuối TN TP. Vinh thắng TN Nam Đàn, còn TN Thanh Chương thắng đậm TN Hưng Nguyên.

Tuy nhiên, đây là khe cửa hẹp, xác suất thấp../.

Tin mới