Thiếu nữ bị bán vào nhà chứa với giá 8 triệu đồng

Hai lần lừa các cô gái đang gặp chuyện buồn, Hằng đã đưa nạn nhân vượt biên sang Trung Quốc, bán vào nhà chứa.

thieu-nu-bi-ban-vao-nha-chua-voi-gia-8-trieu-dong

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng. Ảnh: Giang Chinh

Ngày 15/12, TAND Hải Phòng mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Hằng (20 tuổi) về tội Mua bán người.

Theo bản án, Hằng sang Trung Quốc làm việc khi mới 15 tuổi. Tại đây, cô cùng và một tài xế taxi lên kế hoạch lừa bán các cô gái Việt vào ổ mại dâm. Mỗi người đưa trót lọt sang Trung Quốc, Hằng sẽ được nhận 2.500-3.000 nhân dân tệ.

Cuối tháng 9/2015, Hằng biết Linh, chưa tròn 17 tuổi, đang buồn chuyện gia đình nên rủ sang Trung Quốc tìm việc làm. Khi “con mồi” cắn câu, Hằng đưa Linh vượt biên sang thành phố Đông Hưng (Trung Quốc), bán lấy 8 triệu đồng.

Sau hơn một năm bị chuyển qua nhiều tụ điểm mại dâm, Linh bỏ trốn, trở về Việt Nam. Từ thông tin Linh cung cấp, Hằng bị bắt.

TAND Hải Phòng tuyên phạt Hằng 7 năm tù, bồi thường cho Linh 300 triệu đồng. 

Một năm trước, cũng về tội Mua bán người, Hằng bị phạt 6 năm 6 tháng tù nhưng được hoãn thi hành án do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Tổng hợp hai bản án, Hằng phải thi hành 13 năm 6 tháng tù.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới