Thiếu tá phi công SU30 Nguyễn Hữu Cường đã cập bờ an toàn

(Baonghean.vn)- Đúng 13h30 phút, phi công Nguyễn Hữu Cường đã được đưa vào bờ an toàn tại cầu cảng Hải Đội 2, Bộ đội Biên phòng Nghệ An.

Đúng 13h30 phút, tàu cập cảng, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường được đồng đội dìu lên bờ và đưa lên xe ô tô công vụ đợi sẵn ở cảng. Ngay khi Thiếu tá Cường lên xe, chiếc xe lập tức chạy về sở chỉ huy tìm kiếm tại Thị xã Cửa Lò.
 

Theo quan sát,  Thiếu tá Cường đội mũ cối, mặc bộ quần áo bộ đội màu xanh, sức khỏe khá tốt.

Clip: Ông Nguyễn Hữu Ngọ, bố phi công Cường mừng rỡ nghe tin con trở về an toàn.

Từ quê nhà Bắc Giang, ông Nguyễn Hữu Ngọ (thôn Minh Khai, xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn) mừng rơi nước mắt khi nghe tin con trai đã vào bờ an toàn.

Thiếu tá Cường trờ về trong vòng tay đồng đội.
Thiếu tá Cường (đội mũ cối) trở về trong vòng tay đồng đội. Sức khỏe anh khá tốt.

Ngay khi được đưa vào bờ, Thiếu tá Cường được đưa đến khu vực riêng. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tỉnh Nghệ An cũng gặp gỡ, hỏi thăm và tặng quà ông Phạm Văn Lệ, người đã tìm thấy và cứu phi công Nguyễn Hữu Cường từ biển.

Các cơ quan chức năng tặng quà ông Phạm Văn Lệ, người đã cứu sống Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường.
Các cơ quan chức năng tặng quà ông Phạm Văn Lệ, người đã cứu sống Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường.

Lúc 13h15 phút, tàu biên phòng sẽ cập cảng, đưa Thiếu tá phi công Nguyễn Hữu Cường cập bờ.

Tàu BP 34 9801 chở phi công Nguyễn Hữu Cường đang cập bờ.
Tàu BP 34 9801 chở phi công Nguyễn Hữu Cường đang cập bờ.
bna_5760f86c89f04.jpg
 
bna_5760f8345b3b4.jpg
 

Trước đó, Cổng vào cầu cảng đã bị chặn. Trên cầu cảng, một chiếc xe cấp cứu chờ sẵn cùng nhiều xe công vụ khác.

Tại cầu cảng, một chiếc xe cứu thương được đưa đến sẵn sàng chờ đợi.
Tại cầu cảng, một chiếc xe cứu thương được đưa đến sẵn sàng chờ đợi.
 
bna_5760f377ecc86.jpg
Lực lượng chức năng chuẩn bị đón tàu chở phi công Nguyễn Hữu Cường vào bờ.


Nhóm PV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới